Nhà chức trách Hàn Quốc tuyên bố đã phải điều các tiêm kích xua máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận nước này sáng nay, 29/8.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời đại diện Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho hay, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã xâm nhập vào Vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) mà không thông báo trước, lúc 7h37 sáng 29/8. Phi cơ này sau đó di chuyển qua các vùng biển ở phía nam và phía đông trong khoảng 4 tiếng đồng hồ.

{keywords}
 

Không quân Hàn Quốc đã phải điều các máy bay tiêm kích bám theo máy bay Trung Quốc để cảnh cáo.

Sự cố mới nhất ghi dấu lần thứ hai một phi cơ Trung Quốc, được tin là phục vụ mục đích trinh sát quân sự, xâm phạm vùng cấm của Hàn Quốc trong vòng một tháng qua. Trước đó cũng từng xảy ra các vụ việc tương tự trong tháng 1, tháng 2 và tháng 4 năm nay.

Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) là vùng không phận phía trên đất liền hoặc biển, do một quốc gia tự ấn định và đòi hỏi mọi máy bay nước ngoài khi chuẩn bị di chuyển qua phải nhận dạng, minh định vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia đó. ADIZ hiện không được quy định trong bất kỳ văn bản pháp lý hoặc hiệp ước quốc tế nào.

Hàn Quốc thiết lập vùng ADIZ của nước này (KADIZ) gần đảo Ieo, phía nam đảo Jeju. Do KADIZ có sự chồng chéo với các vùng ADIZ do Nhật và Trung Quốc thiết lập, nên nó cũng tiềm ẩn nguy cơ gây căng thẳng giữa các quốc gia láng giềng này.

Tuấn Anh 

Hàn Quốc bị tố "qua mặt" Mỹ, gửi đồ cấm cho Triều Tiên

Hàn Quốc bị tố "qua mặt" Mỹ, gửi đồ cấm cho Triều Tiên

Một nghị sĩ đối lập Hàn Quốc công bố tài liệu tố cáo chính phủ gửi một lượng lớn đồ cấm cho Triều Tiên, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên hợp quốc.

Ông Tập Cận Bình 'phá lệ', bổ nhiệm hàng loạt tướng trẻ

Ông Tập Cận Bình 'phá lệ', bổ nhiệm hàng loạt tướng trẻ

Đợt bổ nhiệm mới nhất cho thấy ông Tập Cận Bình dường như muốn tìm kiếm một thế hệ tướng lĩnh trẻ hơn cho các kế hoạch hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.

Nước mắt trong phòng kín: Điều chưa từng có trong lịch sử đoàn tụ Hàn-Triều

Nước mắt trong phòng kín: Điều chưa từng có trong lịch sử đoàn tụ Hàn-Triều

Ngày thứ 2 của cuộc đoàn tụ Hàn - Triều, các thành viên được phép tham gia một hoạt động chưa từng có trong lịch sử các cuộc gặp của các gia đình sống ở hai đất nước.

Các tập đoàn vũ khí TQ không hề kém cạnh Mỹ

Các tập đoàn vũ khí TQ không hề kém cạnh Mỹ

Trung Quốc có 7 nhà sản xuất vũ khí doanh thu hơn 5 tỷ USD, lọt top 20 tập đoàn quốc phòng hàng đầu thế giới có tiềm năng cạnh tranh với các công ty Mỹ.

Mỹ 'phát sốt' vì đồng minh mới của TQ

Mỹ 'phát sốt' vì đồng minh mới của TQ

Giới chức Mỹ tỏ ra bất an trước việc Trung Quốc tạo lập quan hệ đồng minh mới với El Salvador, một quốc gia nhỏ bé ở Trung Mỹ.

Báo cáo gây sốc của Lầu Năm Góc về quân đội TQ

Báo cáo gây sốc của Lầu Năm Góc về quân đội TQ

Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc đang phát triển máy bay ném bom tầm xa, trang bị cả tính năng hạt nhân và có thể đang huấn luyện phi công oanh kích các mục tiêu Mỹ.

Tổng thống Philippines nói TQ sai trái trong vấn đề Biển Đông

Tổng thống Philippines nói TQ sai trái trong vấn đề Biển Đông

Hãng AP cho biết: Tổng thống Philippines cảnh báo Trung Quốc phải ôn hòa trong vấn đề Biển Đông. Ông Duterte cũng chỉ ra “sai trái” của Trung Quốc.