Các lực lượng Nga đã được triển khai tới Belarus trong 2 tuần qua. Bộ Quốc phòng Nga và Belarus tuyên bố, việc điều động quân này nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận lớn giữa hai nước trong tháng 2.

{keywords}
Ảnh vệ tinh tại trại Novoozernoe ở Crưm vào ngày 15/9/2021 (trái) và ngày 1/2/2022, cho thấy nhiều lều mới được dựng lên. Ảnh: Maxar
{keywords}
Các ảnh vệ tinh ngày 26/11/2021 và 31/1/2022 cho thấy việc gia tăng sự hiện diện của các khí tài Nga ở khu vực huấn luyện Opuk, Crưm. Ảnh: Maxar

Theo CNN, công ty công nghệ Maxar đã thu thập và phân tích các hình ảnh vệ tinh về hoạt động quân sự nói trên. Trong một ghi chú, Maxar đánh giá việc triển khai quân "phản ánh mức độ gia tăng hoạt động và sự sẵn sàng".

Maxar và các nhà cung cấp ảnh vệ tinh khác cho biết, họ nhận thấy việc mở rộng các cơ sở huấn luyện và lực lượng đồn trú hiện có của Nga trong phạm vi khoảng hơn 240km kể từ biên giới Ukraina, trong vài tháng qua. Một số chỉ cách đường biên giới vài kilômét.

{keywords}
Hai nhóm tác chiến, xe tăng, pháo và các lều trại tại khu huấn luyện Pogonovo ở Voronezh, Nga. Ảnh: Maxar

Theo Maxar, những hình ảnh gần đây nhất phản ánh một giai đoạn hoạt động mới của Nga. So sánh ảnh vệ tinh chụp vào tháng 9/2021 và ngày 1/2 vừa qua tại trại quân sự ở Novoozerne thuộc bán đảo Crưm, các chuyên gia phân tích của công ty ghi nhận thêm nhiều lều được dựng lên.

{keywords}
Các xe thiết giáp và trang thiết bị hỗ trợ ở Yelnya, Nga. Ảnh: Maxar

Các hình ảnh vệ tinh cũng phản ánh "hoạt động huấn luyện quân sự địa phương, gồm bắn đạn thật và huấn luyện cơ động", tại 2 địa điểm thuộc Nga là Persianovsky, cách biên giới Ukraina khoảng 50km và Pogonovo, cách nước láng giềng khoảng 220km.

Konrad Muzyka, chuyên gia phân tích quốc phòng chuyên về Nga và Belarus tại công ty tư vấn Rochan Consulting ở Ba Lan, nhận định hiện có 74 - 76 tiểu đoàn tác chiến của Nga hoạt động xung quanh Ukraina. Mỗi nhóm tác chiến này thường bao gồm khoảng 1.000 lính cùng các thiết bị hỗ trợ.

{keywords}
Ảnh vệ tinh chụp ngày 28/1 cho thấy các dấu hiệu hoạt động tại thao trường Persianovsky ở Nga. Ảnh: Maxar

Ông Muzyka nói, kể từ tuần đầu tháng 1, Nga đã điều động binh sĩ từ quân khu phía đông, ở Siberia tới phía tây nước này và Belarus. Ông ước tính đợt chuyển quân này có quy mô đáng kể, có thể lên tới 15 - 20 tiểu đoàn tác chiến.

{keywords}
Hình ảnh khu huấn luyện Osipovichi ở miền trung Belarus cho thấy việc triển khai các tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander. Ảnh: Maxar

Ngoài ra, theo ông Muzyka, lực lượng bộ binh Nga đã điều động các đơn vị, kể cả những tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander tới khu huấn luyện Osipovichi ở miền trung Belarus. Ước tính có ít nhất 48 bệ phóng tên lửa này gần Ukraina.

Bất chấp các nghi ngại của phương Tây, cho đến nay, Nga luôn nhất quyết phủ nhận có kế hoạch tấn công Ukraina. Moscow cũng khẳng định việc điều chuyển quân trong lãnh thổ của họ không nhằm đe dọa bất kỳ nước nào.

Tuấn Anh

>>> Xem thêm Tình hình căng thẳng tại Ukraina

Căng thẳng Nga - phương Tây về Ukraina, bom chờ kích nổ?

Căng thẳng Nga - phương Tây về Ukraina, bom chờ kích nổ?

Các cảnh báo qua lại cùng động thái của Nga và phương Tây về Ukraina khiến giới quan sát lo ngại căng thẳng sẽ bùng phát thành xung đột quân sự nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến II.

Mỹ điều thêm hàng nghìn quân tới Đông Âu

Mỹ điều thêm hàng nghìn quân tới Đông Âu

Các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden vừa chính thức phê chuẩn triển khai thêm hàng nghìn quân tới Đông Âu nhằm hỗ trợ Ukraina và các đồng minh NATO, trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Nga.