“Theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành đánh giá lại về các nguồn lực, chiến thuật và nhiệm vụ của binh sĩ Mỹ trên toàn cầu. Chúng tôi cũng sẽ tham khảo ý kiến các quốc gia đồng minh và đối tác, trong khi việc đánh giá được thực hiện”, Sputnik dẫn thông cáo đăng trên Twitter của ông Austin.

{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Austin không nhắc đến bất kỳ thay đổi cụ thể nào trong việc triển khai binh sĩ.

Theo Sputnik, thông cáo trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra sau khi ông Joe Biden trước đó cùng ngày tuyên bố ngừng kế hoạch rút 12.000 binh sĩ đồn trú ở Đức từng được cựu Tổng thống Donald Trump phê chuẩn.  

Tuấn Trần

Chi tiết hệ thống tác chiến điện tử Iran

Chi tiết hệ thống tác chiến điện tử Iran

Hệ thống tác chiến điện tử Iran được phân ra làm 3 thành phần chính: trinh sát điện tử, bảo vệ điện tử và chế áp điện tử.

Lần đầu dưới thời ông Biden, Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan

Lần đầu dưới thời ông Biden, Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan

Hải quân Mỹ đã cử một tàu khu trục mang theo tên lửa điều khiển từ xa đi qua eo biển Đài Loan trong hôm 4/2.