Tỉnh Quảng Ninh hôm nay (11/10) đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định về việc ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

{keywords}
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Thắng

Phát biểu tại lễ trao quyết định Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh ông Nguyễn Văn Thắng là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Trong quá trình công tác, ông luôn thể hiện được tinh thần, trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng, quý mến, ủng hộ cao.

Quảng Ninh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững…

{keywords}
Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Đạt được kết quả này là nhờ sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong đó có sự đóng góp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh và cá nhân ông Nguyễn Văn Thắng trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính tin tưởng ông Nguyễn Văn Thắng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm, với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng tập thể thường trực Tỉnh ủy, BCH, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Điện Biên đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Nguyễn Văn Thắng cảm ơn cán bộ và nhân dân Quảng Ninh thời gian qua. 

Đồng thời bày tỏ đây vừa là vinh dự vừa là thử thách lớn, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ TƯ và Tỉnh Điện Biên giúp đỡ, sẻ chia mọi mặt để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Thắng, SN 1973, tại Hà Nội, là tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành tài chính – lưu thông tiền tệ.

Ông từng đảm nhiệm các cương vị công tác:

Từ tháng 12/2011 đến tháng 4/2014: Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng GĐ Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam.

Từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2014: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam.

Từ tháng 9/2014 đến tháng 1/2016: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, ĐBQH khóa XIV; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối DN Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam.

Từ 13/7 đến 23/7/2018: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, ĐBQH khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Từ 24/7/2018 đến 27/6/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, ĐBQH khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. 

Ngày 27/6/2019: BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã bầu ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tháng 7/2019: Ông được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phạm Công 

Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Đồng Tháp

Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Đồng Tháp

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn được chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.