Chiều nay, tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đã dự lễ khai mạc hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33.

Việt Nam đưa ra sáng kiến hòa mạng di động 1 giá cước toàn ASEAN

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại lễ khai mạc hội nghị Cấp cao ASEAN 33
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu khai mạc hội nghị
{keywords}
 
{keywords}
Quang cảnh lễ khai mạc hội nghị Cấp cao ASEAN 33
Thủ tướng đến Singapore, bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 33

Thủ tướng đến Singapore, bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 33

Thủ tướng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến sân bay Changi, Singapore, bắt đầu chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 33.

 

Thủ tướng khai trương sự kiện đặc biệt quảng bá hàng Việt tại Singapore

Thủ tướng khai trương sự kiện đặc biệt quảng bá hàng Việt tại Singapore

Việt Nam là nước duy nhất tổ chức sự kiện này trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

 

ASEAN cùng nỗ lực bảo đảm hoà bình, an ninh ở Biển Đông

ASEAN cùng nỗ lực bảo đảm hoà bình, an ninh ở Biển Đông

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh ASEAN cần kiên trì các nguyên tắc đã thoả thuận, cùng nỗ lực bảo đảm hoà bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.

Thủ tướng: Hợp tác của ASEM cần có thêm nội hàm về ASEAN

Thủ tướng: Hợp tác của ASEM cần có thêm nội hàm về ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn trong các chương trình hợp tác của ASEM cần có thêm nội hàm về ASEAN.

Theo TTXVN