Trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam tại Bộ Quốc phòng, dàn xe tăng, xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất trong biên chế quân đội Việt Nam được đưa ra trưng bày. Trong đó nổi bật là xe tăng các loại T-90 và xe chiến đấu bộ binh BMP-2.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 được trang bị hỏa lực mạnh với pháo bắn nhanh và tên lửa diệt tăng. Đây là loại xe bọc thép tốt nhất của bộ binh cơ giới của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là một trong những xe chiến đấu bộ binh hàng đầu Đông Nam Á.

Kíp xe gồm 3 người (trưởng xe, pháo thủ, lái xe); bộ binh gồm 7 người; khối lượng chiến đấu 14 tấn. Kích thước xe: dài 6,735m; rộng 3,15m; cao 2,45m. Sử dụng động cơ diesel, công suất 300 mã lực. Tổ hợp vũ khí gồm: pháo tự động cỡ nòng 30mm, súng máy song song với pháo, tổ hợp tên lửa chống tăng...

Xe tăng T-90 sức mạnh đã được chứng minh qua nhiều cuộc chiến như ở Syria hay Chechnya. Nếu so với các dòng xe tăng trước đây như T-62, T-54/55 thì xe tăng T-90 vượt trội hoàn toàn về mọi mặt. Hình ảnh về xe tăng này của Việt Nam cũng mới xuất hiện, kể từ sau khi Nga bắt đầu chuyển giao dòng xe tăng này cho Binh chủng Tăng thiết giáp vào cuối năm 2018.

Phiên bản xe tăng T-90SK/S có kíp xe gồm 3 người (trưởng xe, pháo thủ, lái xe), khối lượng chiến đấu 46,5 tấn. Kích thước xe dài 9,67m; rộng 3,78m; cao 2,86m. Động cơ diesel, sử dụng đa nhiên liệu, công suất 1000 mã lực. Vận tốc cao nhất 60km/h. Tổ hợp vũ khí gồm: pháo nòng trơn 125mm, súng máy song song với pháo, súng máy phòng không,...

{keywords}
 Dàn xe tăng được giới thiệu trong lễ kỷ niệm tại khuôn viên Bộ Quốc phòng
{keywords}
 
{keywords}
Xe chiến đấu bộ binh BMP-2
{keywords}
Xe chiến đấu bộ binh BMP-2
{keywords}
Xe chiến đấu bộ binh BMP-1
{keywords}
Xe tăng T-90
{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe giới thiệu về xe tăng T-90S
{keywords}
Xe tăng T-90SK
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
Đội hình chiến đấu của xe tăng T-90S/SK Việt Nam. Ảnh: Binh chủng Tăng - Thiết giáp

 

Thủ tướng thử khí tài, thị sát dàn tên lửa, 'tăng chiến' hùng hậu

Thủ tướng thử khí tài, thị sát dàn tên lửa, 'tăng chiến' hùng hậu

Những năm tới, lực lượng quân đội nghiên cứu, khai thác, làm chủ phương tiện, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang thiết bị mới...

Thành Nam