{keywords}
Các cuộc duyệt binh được tổ chức trọng thể tại thành phố cảng Vladivostok, hoạt động này diễn ra trong sự kiện kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Hải quân Nga hôm 28/7 vừa qua
{keywords}
Ngoài TP Vladivostok thì còn có 5 địa điểm khác cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
{keywords}
Để tổ chức cho hoạt động kỷ niệm trọng thể này, Nga đã huy động tới 14 đơn vị hải quân, 12 máy bay chiến đấu và 35 tàu chiến đấu mặt nước và tàu ngầm
{keywords}
Việt Nam đã cử tàu 016 - Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, đại diện Hải quân nhân dân Việt Nam đến tham dự
{keywords}
Phái đoàn tham dự của Hải quân nhân Việt Nam bao gồm 150 cán bộ, sĩ quan và thuỷ thủ
{keywords}
Ngoài khách mời là Tàu 016 - Quang Trung của Hải quân Việt Nam thì còn có tàu Davao del Sur (LD-602) của Hải quân Philippines
{keywords}
Các lực lượng tham gia duyệt binh đã tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Hải quân Nga nói chung, Hạm đội Thái Bình Dương nói riêng
{keywords}
Những vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại nhất của lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố, hải quân đánh bộ, lực lượng thực thi pháp luật trên biển, cứu hộ, cứu nạn... thuộc Hạm đội Thái Bình Dương lần lượt thao diễn theo các tình huống chiến đấu trong dịp mừng kỷ niệm này
{keywords}
Việt Nam là luôn có mối quan hệ truyền thống lâu đời với Liên bang Nga. Chuyến đi lần này của chiến hạm 016 - Quang Trung nhằm hưởng ứng các hoạt động cho Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019-2020, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển
Việt Nam sở hữu vũ khí chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo

Việt Nam sở hữu vũ khí chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo

 Năng lực quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo được nâng cấp, từng bước hiện đại, giúp Việt Nam tăng cường khả năng tự vệ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Theo An ninh thủ đô