Người phụ nữ có tên A.Y đã đệ đơn ly hôn với người chồng C.Y vì lý do anh này không thường xuyên vệ sinh cá nhân.

Ông Senem Yılmazel, luật sư của A.Y, nói với Tòa án Gia đình số 19 ở Ankara rằng bị đơn đã mặc một bộ quần áo trong ít nhất 5 ngày liên tục, hiếm khi tắm, và cơ thể thường xuyên đổ mồ hôi.

tam rua.jpg
Ảnh minh họa 

Các nhân chứng bao gồm người quen của cặp vợ chồng, và đồng nghiệp của người chồng được mời đến tòa cũng đã xác nhận thông tin này. Họ đều khẳng định bị cáo có ý thức kém về vệ sinh cá nhân. 

Tòa án đã chấp thuận yêu cầu ly hôn của người vợ. Ngoài ra, người chồng được yêu cầu trả số tiền  500.000 lira (16.500 USD) bồi thường cho người vợ. 

Chia sẻ với tờ Sabah, luật sư Yılmazel nhấn mạnh, “vợ chồng phải có trách nhiệm trong cuộc sống chung. Nếu cuộc sống chung trở nên không thể chịu đựng được do hành vi ứng xử của đối phương, bên còn lại có quyền đệ đơn ly hôn. Tất cả chúng ta phải cẩn thận trong các mối quan hệ. Do đó, chúng ta phải chú ý đến cả hành vi, và sự sạch sẽ của bản thân”.

Theo luật dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, lý do ly hôn được chấp nhận chia làm 2 loại gồm lý do đặc biệt và lý do chung. Trong trường hợp của cô A.Y, việc người chồng vệ sinh cá nhân kém được tòa án coi là căn cứ hợp lệ để ra phán quyết ly hôn.

Tài liệu của tòa án cho hay, trong 7 - 10 ngày C.Y chỉ tắm một lần, và chỉ đánh răng 1 – 2 lần/tuần khiến hơi thở có mùi “khó chịu”. Một số đồng nghiệp ra tòa làm nhân chứng khẳng định mùi cơ thể hôi hám của C.Y đã khiến việc làm cùng với anh ta trở thành cực hình.

Vệ sinh cá nhân kém từng là nguyên nhân khiến hôn nhân của không ít cặp đôi tan vỡ. Vào năm 2018, một người đàn ông ở Đài Loan (Trung Quốc) đã ly dị vì vợ chỉ tắm mỗi năm một lần. Hay vào năm 2021, một người đàn ông Ấn Độ đã cố gắng ly hôn vì vợ không tắm hàng ngày.