

An ninh vững, thủ tục nhanh
Trong những tháng đầu năm 2025, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã thực hiện thủ tục gần 16 nghìn lượt nhập cảnh, 15 nghìn lượt xuất cảnh người và phương tiện. Lượng hàng hóa, phương tiện và du khách qua cửa khẩu Hoành Mô tăng nhiều sau khi nâng cấp đã đặt ra thách thức lớn về thủ tục.
Nếu trước đây, sự phức tạp của giấy tờ từng khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian, thì nay quy trình đã được rút ngắn nhờ chuyển đổi số.
Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô - Vũ Thanh Đức cho biết: “Việc áp dụng chuyển đổi số "một cửa một lần dừng" đã rút ngắn thời gian; thuận lợi hơn cho bà con, doanh nghiệp cũng như góp phần nâng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam”.

Song song với việc thông thoáng thủ tục, công tác đảm bảo an ninh vẫn được siết chặt. Hệ thống camera giám sát, máy soi chuyên dụng được triển khai để ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.
“Nhanh nhưng phải sạch” là nguyên tắc xuyên suốt, để dòng chảy kinh tế ở cửa khẩu luôn minh bạch và lành mạnh.
Theo Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, mô hình “một cửa, một lần dừng” đã giảm đáng kể áp lực cho cả cán bộ và doanh nghiệp. Chỉ với một lần khai báo, phương tiện và hàng hóa hoàn tất thủ tục biên phòng và hải quan, thay vì qua nhiều khâu rườm rà như trước.
Doanh nghiệp địa phương cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ một cơ sở xuất khẩu nông sản ở xã Hoành Mô chia sẻ: “Trước kia mỗi chuyến hàng của tôi mất cả buổi mới xong thủ tục, giờ chỉ chưa đầy 10 phút đã thông quan. Chi phí giảm, hàng ra thị trường nhanh hơn nên đối tác cũng tin tưởng đặt thêm đơn hàng”.

Khai mở cơ hội từ vùng biên
Việc sáp nhập hai xã Hoành Mô và Đồng Văn đã tạo ra một đơn vị hành chính mới với chiều dài đường biên hơn 30km. Đây là lợi thế lớn, nhưng đồng thời đặt ra nhiều thách thức về quản lý dân cư, an ninh và phân bổ nguồn lực.
Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, ông Hoàng Kiên Trung chia sẻ: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng tổ chức nhiều lớp tuyên truyền pháp luật, huy động thanh niên, người có uy tín cùng tham gia tuần tra biên giới. Tới đây, xã sẽ triển khai mô hình “thắp sáng đường biên” bằng năng lượng mặt trời để thuận lợi hơn cho quản lý, tuần tra”.
