Xã miền núi Ba Vì (TP Hà Nội) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Ba Vì, Khánh Thượng và phần lớn diện tích tự nhiên, dân số của xã Minh Quang. Trước sáp nhập, 3 xã trên đều đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

W-anh 9.jpg
Ba Vì đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững gắn với nâng cao đời sống nhân dân.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025, chính quyền và nhân dân xã Ba Vì đã triển khai hiệu quả nguồn lực xã hội hóa và ngân sách nhà nước cho xây dựng hạ tầng. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành chuỗi liên kết, sản phẩm đặc trưng. Hiện Ba Vì đã có 7 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt trên 93%; 29/30 làng đạt danh hiệu Làng văn hóa; 11/12 trường công lập đạt chuẩn quốc gia... Chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bình đẳng giới được bảo đảm. Đến cuối năm 2024, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, giữ gìn môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phát huy những kết quả đã đạt được, xã Ba Vì đặt mục tiêu đến năm 2030: thu nhập bình quân dự kiến đạt 100 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%; không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 0,26%; giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động; tỷ lệ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đạt 100%...

Để đạt mục tiêu đề ra, xã Ba Vì sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững gắn với nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với phát triển kinh tế là giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo tồn giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mường, Dao… Qua đó, góp phần đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu của TP Hà Nội.