Các phong trào thi đua như “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được chính quyền xã đẩy mạnh thực hiện sâu rộng tới các tổ chức, đoàn thể linh hoạt, sáng tạo, thu hút đông đảo người dân tham gia.  

W-anh tin 5.jpg
Diện mạo nông thôn của xã không ngừng đổi mới.

Toàn xã đã huy động trên 18.258 ngày công lao động để xây dựng, chỉnh trang hạ tầng, trồng cây xanh, giải phóng mặt bằng, bê tông hóa 85 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 35 km đường điện thắp sáng làng quê, xây mới, nâng cấp 2 nhà văn hóa xóm với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. 

Tiêu biểu như Hội Phụ nữ xã với nhiều mô hình hiệu quả được hình thành và nhân rộng như: “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Đường hoa phụ nữ”, “5 không, 3 sạch”... Đến nay, toàn xã có hơn 500 hộ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” và 105 hộ đạt “5 có, 3 sạch”. Hội đã xây dựng, duy trì nhiều tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Phát huy vai trò chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên hiến đất, đóng góp ngày công, vật tư, tích cực tham gia mô hình “Tuyến đường hoa nông dân”, “Vườn mẫu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”. Nhờ đó, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới.

Cùng với đó là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết trong cộng đồng. Hiện 100% xóm đạt danh hiệu văn hóa, trên 95% hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”.

Tính đến nay, xã có 13/38 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đây là tiền đề để Lai Thành tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng vững chắc để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.