“Ít nhất 14 học sinh và một giáo viên tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde thiệt mạng trong vụ xả súng. Nghi phạm là một thanh niên 18 tuổi, được cho là đã dùng súng sát hại bà của cậu ta, trước khi tiến hành vụ xả súng”, hãng tin RT dẫn lời Thống đốc bang Texas Greg Abbott nói.

Lực lượng an ninh Mỹ có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AP

“Nghi phạm tên là Salvador Ramos đã lái xe tới trường tiểu học Robb với một khẩu súng lục và có thể cả một khẩu súng trường, sau đó tiến hành vụ xả súng. Lực lượng cảnh sát sau khi được điều động tới hiện trường đã nổ súng tiêu diệt nghi phạm. Trong khi đọ súng với Ramos, có hai cảnh sát bị thương nhẹ”, ông Abbott nói thêm.

Ngay sau khi thông tin về vụ xả súng được công bố, giới chức Nhà Trắng đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân xấu số. “Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ xả súng ở trường tiểu học tại bang Texas, và ông ấy gửi lời cầu nguyện dành cho thân nhân những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện khủng khiếp này”, Thư ký Nhà Trắng Karine Jean Pierre nói. 

Video: AP

Tuấn Trần