Xã Thuận Châu (Sơn La) được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Thuận Châu và các xã Phổng Ly, Thôm Mòn, Tông Lạnh, Chiềng Pấc. Hiện xã có diện tích trên 132 km², dân số gần 47.000 người.
Theo khảo sát sơ bộ, trong 5 đơn vị hành chính cũ của xã Thuận Châu có một đô thị loại V, một xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019, nhưng đến nay một số tiêu chí đã sụt giảm, 3 xã còn lại mới chỉ đạt từ 9-11 tiêu chí.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Hiện chưa có quy định cụ thể về bộ tiêu chí nông thôn mới cho các xã sau sáp nhập nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động chỉ đạo đánh giá thực trạng từng lĩnh vực, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, mục tiêu và giải pháp thực hiện trong thời gian tới và đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thuận Châu đã xác định 25 chỉ tiêu, 3 nội dung đột phá. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, xã Thuận Châu đạt chuẩn nông thôn mới. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng là một thách thức lớn khi trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở hạ tầng, giao thông và các công trình thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân.
Đảng ủy xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và ban hành kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn.
Tập trung phát triển nông nghiệp thế mạnh, các cây trồng chủ lực, như cà phê, rau, củ an toàn; phát triển thương mại, dịch vụ, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn, tranh thủ các nguồn vốn của Nhà nước, huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất, hoàn thiện hạ tầng cơ bản, nhất là giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, các công trình thiết yếu cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã xác định rõ: người dân là chủ thể, là trung tâm và là động lực quyết định sự thành công. Do đó, xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự giác, tự nguyện và sự tham gia tích cực của nhân dân.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; đồng thời nêu bật vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong quá trình tham gia.
Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… trong việc vận động, tuyên truyền và giám sát thực hiện.
Trong quá trình triển khai đã tạo sự đồng thuận, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Điển hình tại bản Dẹ, có 175 hộ đã đóng góp 100.000 đồng/hộ để lắp đặt 65 cột đèn chiếu sáng các tuyến đường nội bản.
Chi bộ bản Dẹ có 20 đảng viên. Qua tuyên truyền, vận động, nhân dân trong bản luôn đồng thuận cao trong xây dựng nông thôn mới, nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và có điều kiện đóng góp xây dựng các công trình công cộng; giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, xây dựng khối đoàn kết cộng đồng làng bản.
Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Thuận Châu sẽ hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm vào 2030.