Sự cố xảy ra lúc khoảng hơn 17h giờ địa phương ngày 13/10 (4h sáng 14/10 giờ Việt Nam) ở khu vực Neuse River Greenway, một con đường mòn chạy xuyên qua một phần thành phố Raleigh.

Cảnh sát phong tỏa đường Old Milburnie trong vụ xả súng thảm sát ở Raleigh, bang Bắc Carolina, Mỹ ngày 13/10. Ảnh: AP

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau đó cùng ngày, Thị trưởng Mary-Ann Baldwin thông tin, ngoài 5 nạn nhân tử vong, ít nhất 2 người khác, bao gồm cả một cảnh sát, đã bị thương và được đưa tới viện điều trị.

Các hình ảnh quay từ trên trực thăng, do đài truyền hình WRAL công chiếu cho thấy hơn 10 xe cấp cứu xếp hàng dài trên con đường xuyên qua khu vực nhiều cây cối, một trong những hiện trường vụ án.

Nhiều cơ quan hành pháp của bang và địa phương đã tham gia vào "cuộc điều tra ráo riết”.

Reuters dẫn lời bà Baldwin nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. Chúng ta phải ngăn chặn bạo lực tàn ác kiểu này ở Mỹ. Chúng ta phải giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn”.

Theo nữ thị trưởng, khoảng 3 giờ sau, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm "tại nơi cư trú". 

Đài WTVD đưa tin, nghi phạm là một nam giới vị thành niên, da trắng mang theo một khẩu súng dài. Danh tính người này hiện chưa được tiết lộ.

Tuấn Anh

>> Đọc tin thời sự thế giới mới nhất trên VietNamNet