xây dựng trái phép

Cập nhập tin tức xây dựng trái phép

Chưa được chấp thuận đầu tư, dự án Picity High Park đã rầm rộ rao bán

 - Mặc dù đến nay dự án Khu nhà ở Gò Sao mới chỉ được Sở Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Quyết định chấp thuận đầu tư dự án và kiến nghị UBND TP.HCM phê duyệt, thế nhưng dự án này đã được rầm rộ rao bán.

Quá trình xây 'lụi' 43 căn hộ ở Oriental Plaza diễn ra thế nào?

Quy hoạch ban đầu chỉ 946 căn hộ, qua các lần điều chỉnh, Sở Xây dựng TP.HCM đã cho phép chủ đầu tư Oriental Plaza tăng tổng diện tích sàn xây dựng và số căn hộ lên thành 1.136 căn. 

Mạnh tay xử lý một cá nhân xây đến 5 công trình không phép

 - Nhằm chấn chỉnh hoạt động xây dựng trên địa bàn toàn, UBND quận 12 đã tiến hành rà soát và phát hiện một cá nhân đã tự ý xây 5 công trình không phép và ra quyết định xử phạt.

Chủ đầu tư xây “lụi” 43 căn hộ, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Chủ đầu tư chung cư Oriental Plaza tự ý thay đổi vị trí phòng sinh hoạt cộng đồng, nhà giữ trẻ; bố trí phòng tập gym, spa tại tầng kỹ thuật, đáng nói hơn doanh nghiệp này còn xây thêm 43 căn hộ so với bản vẽ được phê duyệt.

TP.HCM quyết xử lý dứt điểm nhà ở “3 chung”

Thành ủy TP.HCM yêu cầu huyện Hóc Môn tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm vi phạm đối với công trình xây dựng sai phép biến tướng thành nhà “3 chung” - chung giấy phép, chung sổ đất và chung số nhà.

Sau vụ 'quan' quận xây không phép, Thủ Đức kiến nghị cưỡng chế 33 trường hợp

Nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng bị xử phạt hành chính và quá thời hạn nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm vẫn không chấp hành tháo dỡ. UBND quận Thủ Đức kiến nghị cưỡng chế 33 trường hợp.

'Quan quận' xây dựng không phép ở Thủ Đức xin nghỉ việc

Theo một nguồn tin cho biết, ông Lê Hữu Thành, Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức, TP.HCM đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Nhà xưởng không phép của 'quan' quận Thủ Đức chỉ tháo dỡ… cầm chừng

Mặc dù chính quyền quận Thủ Đức, TP.HCM đưa ra “tối hậu thư” cho phép cá nhân vi phạm xây dựng các nhà xưởng không phép tự tháo dỡ, tuy nhiên việc khắc phục sai phạm vẫn chỉ diễn ra cầm chừng.

Sai phạm như ông, sao không cách chức?

 - Chuyện công trình xây dựng trái phép ở các đô thị hiện nay không còn là chuyện hiếm.

 

Dự án 1000 căn hộ xây không phép gần 35.000m2, bị buộc tháo dỡ

Chủ đầu tư dự án tại Quận 5 quy mô hơn 1.000 căn hộ vừa bị xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ phần diện tích gần 35.000m2 vì xây dựng không phép.

Đại công trường bệnh viện 5 sao 2.000 tỷ xây ‘chui’ sắp bị cưỡng chế

- Theo lãnh đạo UBND phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cơ quan này đang thuê đơn vị tư vấn lên phương án tháo dỡ phần công trình sai phạm tại dự án Bệnh viện An Sinh tổ chức thi công khi chưa có giấy phép xây dựng.

Biệt thự "khủng" xây trái phép trên núi ở Nha Trang

Dự án Khu biệt thự Đường Đệ (do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tâm Hương làm chủ đầu tư) vẫn bất chấp xây dựng dù đã có văn bản yêu cầu dừng thi công.

Công trình trái phép trên khu đất 5.800m2 của 'quan' quận Thủ Đức và người thân

Các công trình nhà xưởng xây dựng trái phép của ông Lê Hữu Thành, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức và người thân tồn tại nhiều năm khiến người dân hết sức bất bình..

Bất thường trong xử lý 2 'quan quận' xây dựng trái phép ở Thủ Đức

Trong khi ông Trần Minh Tú, Chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh quyết liệt cưỡng chế nhà trái phép thì bị điều về làm chuyên viên Ban Dân vận, còn 2 “quan quận” xây nhà trái phép thì... bình yên không bị kỷ luật.

Khánh Hòa “tuýt còi” cao ốc 40 tầng đưa dân vào ở khi chưa nghiệm thu

Hôm qua (22/10), một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở này đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án chung cư Napoleon Castle 1 (25-26 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang) không được cho cư dân vào ở...

Bệnh viện 5 sao 2.000 tỷ đồng xây 'chui' giữa Thủ đô

- UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu tháo dỡ phần công trình sai phạm liên quan đến việc tổ chức thi công xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh khi chưa có giấy phép xây dựng.

Bí thư TP.HCM trực tiếp xử lý 'quan quận' xây dựng không phép ở Thủ Đức

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành TP và quận Thủ Đức nhằm giải quyết vụ việc hai cán bộ của quận này xây dựng nhà trái phép.

Bà chủ khách sạn trên đèo Mã Pí Lèng: "Đập hết đi để làm lại"

Người phụ nữ thế hệ 6X sinh sống và kinh doanh ngay tại khách sạn trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng.

Xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm tại khu vực đất quốc phòng ở Hải Phòng

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu quận Hải An lên phương án cưỡng chế các công trình xây trái phép thời gian qua trong khu vực này.

‘Làm xiếc’ trên Cao ốc The One Saigon để phục vụ lãnh đạo cấp cao?

Về việc cơi nới, mở rộng diện tích tầng 21, 22, 23 trên Cao ốc The One Saigon, chủ đầu tư giải trình rằng do xuất phát từ mục đích phục vụ Lãnh đạo Trung ương, Thành phố trong thời điểm khai trương, sau đó đưa vào sử dụng luôn.