Hãng tin RT đưa tin, một đơn vị phòng không Nga đã phát hiện 2 máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ di chuyển phía trên vùng biển trung lập thuộc Biển Okhotsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một phi đội gồm các tiêm kích Su-30, Su-35 và MiG-31 của Nga đã ngay lập tức xuất kích để hộ tống "liên tục" cặp máy bay Mỹ trong khi chúng hiện diện trong khu vực.

{keywords}
Ảnh: RT

Quân đội Nga khẳng định hành động được thực hiện trong sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về sử dụng không phận trung lập.

Trước đó ít ngày, một vụ việc tương tự đã diễn ra trên bầu trời Biển Baltic. Các chiến cơ Su-27 của Hạm đội Biển Baltic đã xuất kích giám sát các máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ bay gần biên giới Nga.

Theo RT, các máy bay Mỹ và NATO thường xuyên bị phát hiện bay sát không phận Nga trên bầu trời Biển Baltic và Biển Đen. Những chuyến bay này ngày càng tăng cường kể từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crưm. Moscow coi đó là hành động khiêu khích.

Thanh Hảo

Xem chiến cơ Nga chặn máy bay ném bom Mỹ trên biển Baltic

Xem chiến cơ Nga chặn máy bay ném bom Mỹ trên biển Baltic

Các máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ xuất hiện gần biên giới Nga, khiến các chiến cơ Su-27 của Hạm đội Biển Baltic phải xuất kích giám sát.

Ngoạn mục cảnh các phi công viết tên nước Nga trên bầu trời

Ngoạn mục cảnh các phi công viết tên nước Nga trên bầu trời

Nhân dịp Quốc khánh (12/6), một nhóm phi công Nga đã trổ tài viết tên đất nước họ trên bầu trời thủ đô Moscow.