Theo Hải quân Mỹ, cuộc tập trận lần này có sự tham gia của tàu đổ bộ USS New Orleans (LPD 18); khu trục hạm lớp Anzac HMAS Parramatta (FFH 154) trong biên chế Hải quân Australia; tàu tấn công đổ bộ Tonnere thuộc lớp Mistral của Pháp; tàu JS Osumi thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cùng nhiều tàu chiến khác, diễn ra tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Kagoshima của Nhật Bản.

{keywords}
Các tàu chiến tham gia cuộc tập trận. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trang Naval Technology nhận định, cuộc tập trận Jeanne D’Arc 21 được tổ chức là để tăng cường khả năng tương tác khi chiến đấu, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm tác chiến, chiến thuật cùng những phương pháp huấn luyện để tiến tới việc cùng nhau nâng cao kỹ năng chiến đấu, cũng như thắt chặt mối quan hệ quốc phòng giữa Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Australia

Ngoài ra, cuộc tập trận này cũng nhằm thể hiện sự ủng hộ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Video: Hải quân Mỹ

Tuấn Trần

Cuộc tập trận chung Mỹ-Pháp-Nhật đầu tiên trên đất Nhật Bản

Cuộc tập trận chung Mỹ-Pháp-Nhật đầu tiên trên đất Nhật Bản

Hàng trăm binh sĩ thuộc 3 nước Nhật Bản, Mỹ và Pháp đã tham gia vào cuộc tập trận chung lần đầu tiên tại một khu vực huấn luyện quân sự ở miền nam Nhật Bản. 

Hình ảnh hải quân Trung Quốc và Indonesia tập trận chung

Hình ảnh hải quân Trung Quốc và Indonesia tập trận chung

Trung Quốc và Indonesia đã tiến hành tập trận ở vùng biển ngoài khơi Jakarta, nhằm cải thiện lòng tin và hợp tác.