Theo RT, người đứng đầu Kremlin ngồi trong tàu lặn C-Explorer 3.11, lặn sâu dưới nước 50m hôm 27/7.

Chuyến đi mang âm hưởng buồn vì mục đích của nó là thăm xác tàu ShCH-308 Syomga – nơi đã trở thành mồ chôn tập thể của thuỷ thủ đoàn trong khi họ trở về căn cứ ở gần St.Petersburg thời Thế chiến II.

Tàu ngầm ShCH-308 chìm trong khoảng thời gian 24-26/10/1942 do trúng mìn của Đức. Lúc đó, có khoảng 40 thuỷ thủ trên tàu ngầm, gồm cả chỉ huy Leo Kostylev.

{keywords}
Tổng thống Putin lặn xuống đáy biển, xem tàu ngầm chìm

Con tàu này mới được tìm thấy vào năm ngoái ở gần một đảo tại Vịnh Phần Lan, thuộc lãnh hải Nga.

Tổng thống Putin nói, ông đã run lên vì xúc động khi thực hiện hành trình. Nhà lãnh đạo này cho hay, đây không phải là lần đầu tiên ông lặn biển như vậy, song việc thị sát tàu ngầm lịch sử lần này rất đặc biệt.

Hoài Linh