Cuộc diễn tập hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2023 đã kết thúc hoạt động trên biển vào ngày 8/5, với sự tham gia của hai tàu chiến Ấn Độ là INS Delhi và INS Satpura, tàu 015-Trần Hưng Đạo của Việt Nam và một số tàu khác của các nước trong ASEAN, thông cáo trên Facebook của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho hay. 

Tàu Việt Nam và một tàu hải quân nước bạn. Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam

Thông tin đăng tải trên trang web của Hải quân Ấn Độ ghi rằng, các tàu chiến của nước này cùng nhiều quốc gia khác trong khuôn khổ cuộc tập trận đã thực hiện một loạt hoạt động như đổ bộ trực thăng lên bãi đáp của tàu chiến; diễn tập chiến thuật…

“Ngoài việc trau dồi kỹ năng trong lĩnh vực hàng hải, cuộc tập trận còn có mục đích tăng cường khả năng tương tác của Hải quân Ấn Độ và các nước ASEAN nhằm thúc đẩy hòa bình, sự ổn định và an ninh trong khu vực”, thông cáo từ Hải quân Ấn Độ nhấn mạnh.

Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Các thủy thủ nước bạn chào tàu Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Bài huấn luyện đổ bộ trực thăng lên bãi đáp của tàu chiến. Ảnh: Hải quân Ấn Độ