Tại các xã biên giới Pà Vầy Sủ và Xín Mần của tỉnh Tuyên Quang, công tác giảm nghèo thông tin đang được triển khai hiệu quả thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho người dân. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần giữ vai trò nòng cốt, trở thành cầu nối đưa thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc nơi biên giới.
Đây là những địa bàn vùng cao, địa hình chia cắt, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn. Trước đây, do điều kiện tiếp cận thông tin hạn chế, nhận thức pháp luật của một số hộ dân chưa đồng đều, việc nắm bắt các quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia còn gặp nhiều trở ngại. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tận thôn bản.

Từ nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị bám địa bàn, thường xuyên xuống từng hộ dân, tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung tại nhà văn hóa thôn, các cuộc họp dân và lồng ghép nội dung pháp luật trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, các quy định về xuất nhập cảnh, quản lý đường biên, cột mốc, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thông qua hoạt động tuyên truyền, người dân ngày càng hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ chỗ còn thụ động trong việc nắm bắt thông tin, nhiều hộ dân đã chủ động tìm hiểu pháp luật, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.
Song song với công tác phổ biến pháp luật, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động người dân tham gia các tổ tự quản đường biên, cột mốc, các mô hình bảo vệ an ninh thôn bản. Nhiều hộ dân tích cực tham gia tuần tra biên giới cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng, phát quang đường tuần tra và giữ gìn các mốc giới quốc gia.
Thực tế cho thấy, giảm nghèo thông tin gắn với tuyên truyền pháp luật là giải pháp hiệu quả để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức và thông tin cần thiết, mỗi người dân sẽ trở thành một “cột mốc sống”, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia và góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển.