Ngoài cách cúng và thắp hương cho những người đã khuất vào những ngày lễ Tết, ngày rằm, mùng một theo thông lệ của người Việt thì nay còn được thực hiện bởi một dịch vụ mới nghe rất lạ tai: “Cúng giỗ online”.
TIN BÀI KHÁC
Người đàn bà mang thân hình 'quỷ' ở Hà Nam
"Phát ngốt" vì Ngọc Trinh
Westlife và chuyện chưa biết sau bản hợp đồng biểu diễn…
“Ai là triệu phú” không chắc chắn về kiến thức?
Số căn hộ rao bán tại Hà Nội giảm 90%
Xe cấp cứu đâm chết chồng, làm rơi vợ
Cúng Giỗ Online là dịch vụ đầu tiên tại Việt Nam cũng như trên Thế giới do Ban quản lý Công viên Nghĩa trang Kỳ Sơn - Lạc Hồng Viên đưa ra nhằm hỗ trợ những khách hàng không có điều kiện thường xuyên đến nghĩa trang chăm sóc hương khói cho người thân quá cốcủa mình.
Ngoài dịch vụ chăm sóc cắt tỉa cây cảnh, khuôn viên cây xanh các khuôn viên phần mộ định kỳ hàng tháng, khách hàng có thể đăng ký thêm các dịch vụ cúng rằm, mùng một, cúng giỗ, cúng và thắp hương vào các ngày lễ tết khác theo phong tục tập quán của người Việt Nam.
|
“Siêu công viên nghĩa trang” Lạc Hồng Viên (Nguồn: Lachongvien.com) |
Tất cả các giao dịch giữa khách hàng với đơn vị dịch vụ đều được thực hiện qua Internet. Sau khi thực hiện xong, bộ phận dịch vụ hậu cần sẽ gửi email (video và hình ảnh) cho khách hàng thông báo về kết quả triển khai gói “cúng giỗ” mà họ đã đăng ký.
Dịch vụ này ra đời có rất nhiều hứa hẹn thú vị đối với những khách hàng có thân nhân an nghỉ tại Lạc Hồng Viên. Nhiều người cho rằng đây là gói dịch vụ khá “thân thiện”, đặc biệt là những người có lòng thành kính nhưng vì một lí do nào đó không thể thường xuyên đến hương khói cho những người thân của mình tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên. “Với gói dịch vụ này thì mọi người ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cũng có thể chu toàn trong việc hương khói với những người đã khuất” – anh Việt (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ.
Tuy nhiên, người Việt Nam với truyền thống văn hóa Á Đông, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã thành một tục lệ, một nét đẹp thì dịch vụ cúng giỗ online không phải được tất cả mọi người chấp nhận. Nhiều ý kiến cho rằng dịch vụ này đi ngược lại với truyền thống văn hóa của dân tộc, không thể hiện được lòng thành kính của những người con đối với những người đã khuất mà nó chỉ là cách để họ thực hiện xong nhiệm vụ của mình.
Chị Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Việt Nam rất coi trọng việc nhang khói trong những ngày lễ tết, đặc biệt là ngày cúng giỗ cho những người đã khuất do đó nếu chỉ cần mở máy tính, nhấp chuột vài cái để chọn các gói dịch vụ là xong thì làm sao thể hiện được lòng thành kính. Dịch vụ này thật không phù hợp với văn hóa truyền thống của người Việt Nam”.
Cùng ý kiến với chị Hương, anh An (Ba Đình, Hà Nội) cũng cho rằng: “Xem qua giới thiệu dịch dịch vụ trên mạng, tôi thấy dịch vụ này tiện thì tiện thật nhưng không thực sự cần thiết. Việc nhang khói cốt ở tấm lòng, nếu cứ thắp hương, cũng giỗ thường xuyên, nhưng tất cả chỉ thực hiện online mà chưa bao giờ có mặt tỏ lòng thành kính thì cũng đâu được coi là người có đạo hiếu".
Hoàng Thủy (Tổng hợp)