Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội nên chất lượng tín dụng luôn đảm bảo, vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Yên Bái là một tỉnh thuộc diện khó khăn của cả nước, số hộ nghèo, cận nghèo còn khá cao. Những năm qua, các chương trình tín dụng chính sách đã giúp người dân trên địa bàn có vốn để đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, từng bước thoát nghèo, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, từ 2014 đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện cho vay ưu đãi hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách với doanh số đạt hàng nghìn tỷ đồng.
Nhờ vốn vay ưu đãi đã giúp hàng chục nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khách hàng giao dịch tại điểm giao dịch thị trấn nông trường, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.Gia đình chị Hà Thị Thảo, dân tộc Thái ở thôn Phan Thượng, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ được vay 50 triệu đồng chương trình hộ sản xuất kinh doanh đầu tư máy xay xát gạo, chăn nuôi lợn, gà gia đình có việc làm và thu nhập ổn định.Gia đình chị Hà Thị Thảo, dân tộc Tháiở thôn Phan Thượng, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ được vay 50 triệu đồng chương trình hộ sản xuất kinh doanh đầu tư máy xay xát gạo, chăn nuôi lợn, gà gia đình có việc làm và thu nhập ổn địnhTừ vốn tự có và vốn vay ưu đãi 50 triệu của NHCSXH, gia đình chị Hoàng Thị Phương, dân tộc Thái ở bản Đêu 3, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã đầu tư nhà ở thành “Homestay”, bán sản phẩm đặc sản cho khách du lịch cho hiệu quả kinh tế.Gia đình anh Thào A Dì ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải vay vốn ưu đãi đầu tư mua máy cày phục vụ sản xuất cho hiệu quả và năng suất cao. Nhờ vốn vay ưu đãi chương trình cho vay hộ cận nghèo 50 triệu đồng, gia đình anh Thào A Phổng, dân tộc Mông ở bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải có điều kiện chuyển đổi vườn đồi trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây hồng giòn, nuôi lợn rừng cho hiệu quả kinh tế cao. Đàn lợn rừng của gia đình anh Thào A Phổng.Hết năm 2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Yên Bái đang triển khai 18 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ các chương trình là 4.867,5 tỷ đồng, tăng 695 tỷ đồng so với năm 2022 (tỷ lệ tăng trưởng 16,7%); toàn tỉnh có trên 85,4 ngàn khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác đang có dư nợ tại ngân hàng chính sách xã hội.Năm 2023, Chi nhánh đã thực hiện giải ngân cho vay 25.237 lượt khách hàng, với doanh số cho vay đạt 1.402 tỷ đồng.Trong 4 tháng đầu năm 2024, Chi nhánh đã tập trung giải ngân cho vay được 10.682 khách hàng với số tiền 594,8 tỷ đồng.
Trong đó: Doanh số cho vay hộ nghèo là 133 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo là 50 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo là 107 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm 115 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khan là 103 tỷ đồng, cho vay nước sách và vệ sinh môi trường nông thôn là 77 tỷ đồng, còn lại là các chương trình khác.
Tổng dư nợ đến 30/4/2024 của toàn Chi nhánh đạt 5.093 tỷ đồng, tăng 225,5tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 64,3% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao; số khách hàng vay vốn là trên 86,2 ngàn khách hàng.