
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội là một trong bốn học viện trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (cùng với Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Học viện Phật giáo Nam tông Khơ me tại Cần Thơ).
Học viện có chức năng, nhiệm vụ chính là giáo dục và đào tạo tăng ni trẻ ở bậc cao đẳng, đại học và sau đại học, đáp ứng yêu cầu của Giáo hội: vừa có kiến thức về Phật học, văn hóa, khoa học, xã hội… vừa có đức hạnh, có thể đảm trách sự nghiệp truyền bá Phật pháp, phục vụ lợi ích nhân sinh.



Giữa khuôn viên thanh tịnh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, những buổi học về Phật pháp, triết học hay văn hóa luôn là thời khắc trang nghiêm và sâu lắng.
Là những người tu tập, bước chân vào Học viện Phật giáo Việt Nam, các tăng ni sinh và các cư sĩ mang trong mình khát vọng học hỏi và cống hiến. Sau những giờ tu học trên giảng đường, bức tranh đời sống của các tăng ni sinh vô cùng phong phú, mỗi khoảnh khắc đều chứa đựng sự thực hành chánh niệm.
Phong thái an yên, trong tâm thế hoan hỉ, nhiều tăng ni sinh quét lá, trồng rau, chăm sóc vườn cảnh trong khi đó nhiều tăng ni sinh khác lại dành thời gian đọc sách, viết thư pháp, luyện nhạc cụ, chơi thể thao…
Trong không gian yên ả của Học viện, tiếng đàn guitar, tiếng sáo trúc hay âm vang của những khúc thiền ca vang lên như một làn gió mát, giúp xoa dịu tâm hồn và nuôi dưỡng cảm xúc thiện lành.




Thư viện Học viện là nơi nhiều tăng ni sinh tìm đến. Giữa những giá sách về Phật học, văn học, triết học và nghệ thuật…, họ đọc, ghi chép, suy ngẫm.
Không chỉ dừng ở việc tu tập nội tâm, các tăng ni sinh còn mở lòng phụng sự cộng đồng qua nhiều chương trình thiện nguyện như: nấu cơm từ thiện, hiến máu, thăm hỏi người già neo đơn, dạy chữ cho trẻ vùng cao...
Mỗi chuyến đi là một bài học về lòng từ bi – nơi lời kinh không chỉ vang lên trong chánh điện mà còn được gieo vào từng nụ cười, từng cử chỉ sẻ chia. Tinh thần “phụng sự là hạnh phúc” của các tăng ni sinh đã và đang đem đạo vào đời một cách giản dị mà thấm thía.



Không chỉ kiên trì với hạnh nguyện tu học, các tăng ni sinh còn chủ động hòa mình vào đời sống hiện đại với tinh thần trẻ trung, nhân ái.
Họ viết tiếp hành trình làm mới hình ảnh người tu sĩ – trí tuệ, nhân ái và gần gũi, mang đạo vào đời bằng năng lượng tích cực, gieo duyên lành giữa cuộc sống đầy chuyển động.
| Tăng ni sinh sau khi trúng tuyển được Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội sắp xếp tu học nội trú trong ký túc xá, được miễn 100% kinh phí ăn ở và 90% kinh phí đào tạo trong suốt thời gian tu học. |


