Bộ Ngoại giao Áo ngày 2/2 ra thông cáo cho biết đã yêu cầu 4 nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi nước này chậm nhất vào ngày 8/2. Hai trong số những người này đang làm việc tại Đại sứ quán Nga, trong khi 2 người còn lại làm việc trong phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc ở Vienna.

Nhà chức trách Áo không nêu cụ thể sai phạm của các phái viên Moscow. 

Theo Reuters, Vienna là một trung tâm ngoại giao lớn, nơi đặt trụ sở của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) cũng như các cơ quan, tổ chức của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Các quốc gia lớn như Nga và Mỹ thường cử nhiều đại diện riêng rẽ đảm trách các cương vị đại sứ tại Áo, OSCE và các tổ chức của Liên Hợp Quốc.