Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/1 cho biết, họ đã yêu cầu phái viên Estonia phải rời khỏi xứ sở bạch dương vào tháng sau và cả hai nước sẽ chỉ có đại biện lâm thời thay vì đại sứ tại thủ đô của nhau.

Theo nhà chức trách Nga, động thái nhằm đáp trả việc Estonia ép buộc giảm quy mô đại sứ quán Nga ở Tallinn.

Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc: "Trong những năm gần đây, giới lãnh đạo Estonia đã cố tình hủy hoại toàn bộ các mối quan hệ với Nga. Hội chứng sợ và ghét Nga toàn diện, vốn nuôi dưỡng thái độ thù địch đối với đất nước chúng tôi, đã được Tallinn nâng lên thành chính sách của nhà nước”.

Estonia và hai nước láng giềng vùng Baltic gồm Latvia và Lithuania nằm trong nhóm các đồng minh NATO đang tích cực vận động Đức viện trợ xe tăng chiến đấu Leopard để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tuần trước, Estonia đã cùng các đồng minh khác chuyển giao thêm vũ khí cho Kiev.