Biên giới Armenia và Azerbaijan. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Armenia

“Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã tổ chức cuộc họp lần thứ 5 tại Brussels. Hai bên bày tỏ cam kết chung đối với sự phát triển hòa bình của Nagorno-Karabakh (khu vực được công nhận thuộc Azerbaijan nhưng chủ yếu là người Armenia sinh sống) và nhất trí nối lại đối thoại về phân định biên giới”, TASS dẫn thông tin Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel cho biết trên Twitter hôm 14/5.

“Các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đã đồng ý gặp nhau thường xuyên, cũng như gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu vào tháng 6”, ông Michel nói.

Bên cạnh đó, ông Michel cũng nhấn mạnh, tầm quan trọng của “các biện pháp để trả tự do cho binh sĩ đã vượt qua biên giới giữa Armenia và Azerbaijan”.

Armenia và Azerbaijan đọ súng dọc biên giới

Armenia và Azerbaijan đọ súng dọc biên giới

Armenia và Azerbaijan đổ lỗi cho nhau về các vụ nổ súng dọc biên giới, vài ngày trước cuộc đàm phán do Liên minh châu Âu (EU) tổ chức nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ của hai nước này.