Theo Reuters, trong ngày 11/12, Quốc hội Ba Lan đã tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm với ông Morawiecki. Trong số 456 nghị sĩ bỏ phiếu, có hơn 260 người đồng ý phế truất ông Morawiecki. Trước đó, đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cánh hữu của ông Morawiecki cũng thất bại trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm, Quốc hội Ba Lan đã bỏ phiếu bầu ông Tusk làm người kế nhiệm ông Morawiecki. Với 248 phiếu ủng hộ, ông Tusk đã vượt qua mốc tối thiểu 225 phiếu bầu cần thiết để trở Thủ tướng. Nội các mới của Ba Lan dự kiến sẽ được công bố trong hôm nay.

al5slmymj5nlxaz37yovditlzq.jpg
Ông Donald Tusk trở lại làm Thủ tướng Ba Lan. Ảnh: Reuters

Ông Donald Tusk (66 tuổi) là một chính trị gia kỳ cựu. Ông từng giữ chức Thủ tướng Ba Lan từ năm 2007 đến 2014. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông Tusk trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và đã lãnh đạo cơ quan này cho đến cuối năm 2019.

Các chuyên gia chính trị nhận định, việc ông Tusk trở lại làm Thủ tướng Ba Lan có thể là một tín hiệu tích cực với Ukraine, bởi mối quan hệ giữa Kiev và Warsaw đã trở nên căng thẳng dưới thời chính quyền của ông Morawiecki.

Ba Lan nêu điều kiện để Ukraine gia nhập EU

Ba Lan nêu điều kiện để Ukraine gia nhập EU

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan khẳng định, Ukraine sẽ không có cơ hội được xem xét kết nạp vào Liên minh châu Âu (EU) cho đến khi giải quyết vấn đề khai quật hài cốt những người Ba Lan bị giết hại trong Thế chiến Hai.