CNN trích dẫn lời ông Błaszczak cho hay, các hệ thống HIMARS sẽ được triển khai ở vùng đông bắc của Ba Lan, dưới sự vận hành của Sư đoàn cơ giới số 16.

Ông Mariusz Błaszczak phát biểu ở Warsaw ngày 15/5. Ảnh: Anadolu

Theo các chuyên gia, HIMARS được gắn trên xe tải chuyên chở, có thể nạp sẵn 6 tên lửa dẫn đường 227mm hoặc một tên lửa chiến thuật. Hệ thống này có thể bắn các tên lửa xa tới 300km.

Bộ Quốc phòng Ba Lan ra thông cáo cho hay, việc chuyển giao những bệ phóng M142 HIMARS đầu tiên là kết quả của một thỏa thuận từ tháng 2/2019 liên quan đến việc mua khí tài theo "cấu hình của Mỹ".

Ông Błaszczak tiết lộ, Ba Lan đang đàm phán thêm một thỏa thuận mua HIMARS khác và Quốc hội Mỹ đã phê duyệt việc bán 500 bệ phóng cho nước này. Warsaw muốn thông qua hợp đồng mới, việc đồng sản xuất cả bệ phóng và các tên lửa HIMARS sẽ được thực hiện ở Ba Lan.