Xã Bạch Ngọc (Nghệ An) được thành lập sau khi sáp nhập 5 xã: Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Giang Sơn Đông và Giang Sơn Tây. Trên nền tảng mới, địa phương đã khẳng định tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo để đạt nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ qua.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, hoạt động của chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ngày càng hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nhiều mô hình “Dân vận khéo” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
Cùng với đó, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện: nông nghiệp chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật mới; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ mở rộng; hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin có bước tiến rõ rệt.
Văn hóa - xã hội khởi sắc với chất lượng giáo dục nâng cao, phong trào văn hóa, thể thao sôi nổi, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Bạch Ngọc đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 102,5 triệu đồng vào năm 2030, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trước mốc thời gian này.
Theo định hướng, xã sẽ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm về hạ tầng, y tế, giáo dục. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển sau sáp nhập được xem là nhiệm vụ cấp bách, tạo tiền đề hình thành cụm công nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư. Song song đó, địa phương sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.
Một điểm nhấn quan trọng là gắn phát triển du lịch văn hóa tâm linh với du lịch sinh thái trên dòng sông Lam, suối khoáng nóng, khai thác lợi thế từ các di tích như đền Quả Sơn, chùa Bà Bụt và khu phức hợp nước khoáng Giang Sơn. Đây sẽ là động lực mới để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Ngoài ra, cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số toàn diện sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử thân thiện, phục vụ nhân dân.