bán hàng đa cấp

Cập nhập tin tức bán hàng đa cấp

Cảnh sát theo dõi việc Thiên Ngọc Minh Uy ‘khai tử’

Bộ Công Thương vừa thành lập Tổ công tác theo dõi quá trình chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

Bộ Công Thương bị giảm lòng tin vì 'nhầm lẫn thẩm quyền'

“Sự nhầm lẫn về thẩm quyền này đã ít nhiều gây khó khăn cho công tác quản lý của Bộ Công Thương bởi nó làm giảm lòng tin của xã hội vào Bộ Công Thương theo một cách không đáng có”, Bộ Công Thương giãi bày.

Chuyển hồ sơ đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy sang Bộ Công an

Theo thông tin từ lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, hồ sơ của đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy đã được chuyển sang C46, Bộ Công an, tiếp tục điều tra, xử lý.

Kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của công ty Nhã Khắc Lâm

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công an lập đoàn kiểm tra Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm (một công ty con của Thiên Ngọc Minh Uy).

Thiên Ngọc Minh Uy 'thoát xác' thành Nhã Khắc Lâm: Bộ Công thương lên tiếng

Bộ Công Thương khẳng định Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp.

Lãnh đạo Thiên Ngọc Minh Uy sang làm Giám đốc Nhã Khắc Lâm

Ông Huỳnh Vĩnh Lợi, Phó Giám đốc chi nhánh công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy tại TP.HCM đã trở thành Giám đốc công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

Lâm Nữ - người chủ gốc Hoa bí ẩn của Thiên Ngọc Minh Uy

Sinh năm 1984, dân tộc Hoa, quốc tịch Việt Nam... là những thông tin cơ bản về bà Lâm Nữ - Giám đốc của Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy. 

Thiên Ngọc Minh Uy 'thoát xác' thành Nhã Khắc Lâm?

Tại trụ sở công ty Thiên ngọc minh uy ở Hà Nội hôm nay, các hoạt động vẫn diễn ra đều đặn, nhiều khách liên tục ra vào.

Vừa bị rút giấy phép, Thiên Ngọc Minh Uy tuyên bố 'sự nghiệp vẫn tiếp tục'

Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy vẫn ngang nhiên tuyên bố "dù thế nào đi chăng nữa thì Thiên Ngọc vẫn tồn tại và sự nghiệp của chúng ta tiếp tục", như thách thức các cơ quan chức năng và dư luận.

Rút giấy phép công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy

Bộ Công thương công bố quyết định rút giấy phép hoạt động của công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy.

Bán hàng đa cấp, thu chưa được 4 triệu đồng/năm sao nhiều người mê vậy

Tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác chi trả cho người bán hàng đa cấp khoảng 2.400 tỉ đồng. Nếu chia cho gần 640.000 người tham gia hệ thống thì thu nhập bình quân chỉ khoảng 3,8 triệu đồng/người/năm.

Thu hồi giấy phép, dừng hoạt động 25 công ty bán hàng đa cấp

Đến tháng 11/2016, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy chứng nhận và chấm dứt, tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đối với 25 công ty.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Thủ tướng vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Bộ trưởng Công thương bị đe dọa, mua chuộc

“Chúng tôi chịu nhiều áp lực khi đấu tranh chống lại đa cấp bất chính, biến tướng. Trực tiếp tôi là bộ trưởng, rồi thứ trưởng và cục trưởng cục quản lý cạnh tranh nhận được nhiều cuộc điện thoại đe dọa, mua chuộc”

Lừa đảo 300 tỷ, sếp công ty đa cấp bị bắt

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thông, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (Công ty 868) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì sao người Việt lao vào đa cấp như thiêu thân?

Tại Việt Nam, bán hàng đa cấp gắn với giấc mơ làm giàu siêu tốc kèm theo những tuyên ngôn có cánh và những bài cổ vũ khiến nhiều người cảm thấy sôi sục động cơ kiếm tiền. Thế nhưng, mặt sau của "tấm huy chương" lại đắng ngắt.

Đa cấp gian lận thuế hàng chục tỷ, bán hàng rởm

Bộ Công Thương thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp của một số DN bán hàng đa cấp.

Sắp công bố thông tin chấn động về bán hàng đa cấp

Kết quả thanh tra sắp công bố vào cuối tháng 7 này sẽ đưa ra những thông tin chấn động về hoạt động bán hàng đa cấp của những đơn vị có nhiều điều tiếng nhất thời gian qua.

Sắp công bố thông tin chấn động về bán hàng đa cấp

Kết quả thanh tra sắp công bố vào cuối tháng 7 này sẽ đưa ra những thông tin chấn động về hoạt động bán hàng đa cấp của những đơn vị có nhiều điều tiếng nhất thời gian qua.

Thêm hai doanh nghiệp đa cấp tạm ngừng hoạt động

Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của 2 doanh nghiệp đa cấp.