Sega sẽ xóa bỏ một vài trò chơi trên các gian hàng Android, iOS

Chi nhánh Sega tại Mỹ gần đây mới công bố rằng họ sẽ sớm loại bỏ một số tựa game mobile cũ trên các cửa hàng ứng dụng Android và iOS do những trò chơi này không còn đáp ứng được chất lượng mà game thủ mong đợi. Cho đến nay, chính xác thì những tựa game nào nằm trong ‘sổ đen’ của Sega vẫn được hãng này giữ kín và dường như không có ý định công bố.

Cùng ngày đó, trên blog chính thức của mình, Sega cho hay:

“Điều quan trọng nhất mà chúng tôi muốn là các fan của mình có được trải nghiệm chơi game tuyệt vời dù trên bất kỳ nền tảng, hệ điều hành nào. Sau khi đánh giá lại toàn bộ danh sách các trò chơi được tung ra thị trường trước đây, chúng tôi đã xác định rằng có một vài tựa game không còn đáp ứng được tiêu chuẩn này nữa.”

Mặc dù vẫn chưa biết chính xác thì tựa game nào sẽ bị xóa bỏ, Sega cho biết thêm một số tựa game có thể được trở lại dưới hình thức mới. Hãng game này cũng tuyên bố rằng game thủ nào đã từng mua trò chơi hoặc đã xóa game vẫn có thể tiếp tục tải về và trải nghiệm trước khi trò chơi chính thức bị 'delete'.

Trước động thái này của Sega, fan hâm mộ của hãng đã liệt kê một loạt danh sách các trò chơi cũ của hãng nằm trong diện ‘nghi vấn’ như Altered Beast, Virtua Fighter 2, Golden Axe Streets of Rage… được phát hành thông qua cổng ứng dụng Sega Genenis. Một số tựa game được phát hành thông qua cổng Genenis này đã có niên đại chừng 5 năm, thậm chí còn hơn thế nữa. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ được chứng kiến màn lột xác của những tựa game này và đón nhận những sản phẩm mới hơn của Sega để thỏa mãn nhu cầu chơi game.

Tác giả của Five Nights at Freddy’s đâm đơn lên tòa để truy tìm ‘hung thủ’ vi phạm bản quyền

Gần đây, cái tên "Lazada Polodi" bí ẩn đang trở thành tâm điểm của cộng đồng game thủ thế giới khi tung ra một phiên bản không chính thức của Five Nights at Freddy’s trên các gian hàng ứng dụng iOS, điều này khiến che đẻ của trò chơi thực sự tức giận và đã thuê hẳn một đội ngũ luật sư để điều tra đến tột cùng người này là ai.

Các luật sư của Scott Cawthon (tác giả game) đã nộp hồ sơ tại Tòa án tiểu bang Bắc California sáng ngày hôm qua, yêu cầu tòa án một trát hầu tòa buộc các nhà điều hành cửa hàng ứng dụng của Apple phải tiết lộ những thông tin có liên quan đến Lazada Polodi. Thư ký tòa án sau đó đã đáp ứng như những gì mà Scott mong muốn, yêu cầu Apple cung cấp “tất cả thông tin nhận dạng về Lazada Polodi” (bao gồm địa chỉ IP mà người đó đăng tải trò chơi lên trang ứng dụng cũng như thông tin về bất cứ người nào liên quan đến Polodi thông qua địa chỉ đó).

Sau khi vụ việc được làm rùm beng lên, các trò chơi thuộc dạng không chính thức liên quan đến Five Nights at Freddy’s đều đã bị gỡ bỏ khỏi các cửa hàng ứng dụng bởi nó được cho là “vi phạm bản quyền”.

Cần nói thêm rằng, trong khoảng thời gian gần đây thương hiệu Five Nights at Freddy’s thực sự rất cao cho nên vụ việc này đã lôi kéo được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Phát hành trên Steam vào mùa hè năm ngoái, sau đó là trên iOS, Android, Five Nights at Freddy’s tuy có gameplay tương đối đơn giản, dễ thao tác nhưng lại có thể vượt xa hơn hết thảy những gì game thủ yêu thích game kinh dị mong đợi. Trò chơi được nhiều nhà phê bình đánh giá cao về lối chơi độc đáo, đơn giản và cách thể hiện đầy nghệ thuật.

Hiện, Apple có thời hạn chính xác là đến 10h sáng ngày 25 tháng 5 để thực hiện theo yêu cầu của tòa án.

Nintendo lên kế hoạch ra mắt 5 tựa game mobile vào tháng 3 năm 2017

Kể từ khi công bố kế hoạch lấn chiếm thị trường game mobile, những bằng chứng xác thực Nintendo hợp tác với DeNA để cho ra những sản phẩm game chất lượng vẫn chưa một lần được chính thức công bố, dẫn đến khá nhiều điều hoài nghi về mối quan hệ hợp tác này. Điều duy nhất mà công chúng được biết chỉ là Nintendo sẽ sử dụng các nhân vật của mình (từ một hoặc nhiều tựa game) để biến nó thành một biểu tượng game mobile, nhưng đại để là nhân vật nào thì vẫn rất mập mờ.

Thế nhưng cuối tuần vừa qua, Nintendo thực sự đã khiến cộng đồng game thủ choáng ngợp khi tuyên bố họ đang lên kế hoạch phát hành “khoảng” 5 trò chơi dành cho các thiết bị di động vào cuối tháng 3 năm 2017, khiến fan hâm mộ của hãng này cảm thấy vui sướng không ngừng.

Chủ tịch của Nintendo, Satoru Iwata cho biết:

“Bạn có thể nghĩ rằng đó là con số nhỏ nhưng chúng tôi cũng khẳng định rằng, mỗi một trò chơi của chúng tôi đều nhắm tới mục đích trở thành một hit.”

Iwata tiếp tục cho hay ngoài mục đích phục vụ nhu cầu giải trí của “hàng trăm triệu người trên toàn thế giới”, công ty hy vọng sẽ biến game mobile trở thành một trong những hạng mục kinh doanh trụ cột của Nintendo. Tất nhiên, ông cũng biết rằng nói thì dễ làm mới khó, mức độ cạnh tranh giữa các hãng game mobile nổi tiếng trên thị trường quả thực rất tàn khốc, dù Nintendo là gã khổng lồ làng game console nhưng cũng không phải đơn giản mà tiến vào.

Quả thực, để có thể phát triển nên một hit game dành cho smartphone là điều rất khó khăn, nhưng cũng là một tin vui đối với tín đồ của Nintendo bởi họ có thể thấy được hãng game này quyết tâm đến nhường nào.

Vậy thì, tựa game nào của Nintendo mà bạn muốn được chứng kiến xuất hiện trên smartphone nhất đây?

T.B (GameSao.vn)

Xem thêm video về LMHT, DOTA2 tại http://gosutv.vn