bằng tốt nghiệp

Cập nhập tin tức bằng tốt nghiệp

Từ tháng 3, bằng tốt nghiệp không còn ghi "chính quy", "tại chức"

- Từ 1/3/2020, hình thức đào tạo "chính quy", "tại chức", "từ xa"...sẽ chỉ được ghi trên phụ lục văn bằng chứ không còn được ghi trên văn bằng giáo dục đại học như trước.

Cơ hội có bằng tốt nghiệp tú tài quốc tế với học bổng toàn phần tại Việt Nam

- Trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS Hà Nội) tiếp tục triển khai chương trình học bổng toàn phần dành cho học sinh tài năng Việt Nam vào học. Học sinh sau khi tốt nghiệp chương trình còn có bằng tú tài quốc tế.

Nâng tại chức lên hay kéo chính quy xuống?

-Thách thức lớn nhất là các trường đại học đào tạo cả chính quy lẫn tại chức phải nhanh chóng đồng nhất chất lượng hai hệ đào tạo này.

Văn bằng đại học các nước được ghi như thế nào?

- Ở nhiều nước trên thế giới, văn bằng do các trường quyết định. Hình thức đào tạo gần như không được thể hiện nhưng có ghi xếp loại. 

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên qua đời vì ung thư

- Được mời nhận bằng tốt nghiệp danh dự cho con qua đời vì ung thư, người mẹ không dám tới vì sợ nỗi buồ làm ảnh hưởng tới không khí vui vẻ của buổi lễ.

Sinh viên được cấp bằng sau… 150 năm tốt nghiệp

Bảy nữ sinh bị ngăn cản không được tốt nghiệp bác sĩ cách đây 150 năm cuối cùng cũng đã được Trường ĐH Edinburgh trao bằng công nhận tốt nghiệp.

Trường học bị mất trộm gần 200 bằng tốt nghiệp THPT

 Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng, Cục Quản lý chất lượng, cho hay sẽ chỉ đạo Sở GD-ĐT TP.HCM xử lý vụ việc gần 200 bằng tốt nghiệp THPT bị trộm theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của học sinh.

Hơn 300 sinh viên sẽ bị thôi học nếu không nộp bằng tốt nghiệp THPT

Hơn 300 sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có thể sẽ bị xóa tên nếu không nộp bằng tốt nghiệp THPT.

Hơn 87% sinh viên Trường ĐH Nha Trang tốt nghiệp loại khá

 Từ ngày 8-11/8, Trường ĐH Nha Trang tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho gần 2.000 sinh viên bậc đại học khóa 2014-2018 và bậc cao đẳng khóa 2015-2018.

Hơn 400 sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bị buộc thôi học

Hơn 400 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM khóa tuyển sinh năm 2016 bị buộc thôi học do không nộp bằng tốt nghiệp THPT.

Mẹ nhận bằng thạc sĩ danh dự cho con qua đời vì tai nạn giao thông

Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM vừa trao bằng thạc sĩ cho một học viên qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ của nạn nhân đã nhận thay cho con tấm bằng thạc sĩ danh dự này.

Cử nhân kinh tế đốt bằng đại học

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết lý do một cựu sinh viên của trường đã đốt bằng tốt nghiệp đại học là do bức xúc với gia đình.

Cười ra nước mắt với tấm hình tốt nghiệp “để đời” nhưng không thấy gì

Bạn sẽ nghĩ sao khi đã đóng tiền để làm lễ tốt nghiệp đại học và được chụp khoảnh khắc “để đời” sau bốn năm miệt mài đèn sách nhưng kết quả lại không thấy gì

Tại sao thu phí sinh viên nhận bằng tốt nghiệp?

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM), giải thích rằng thu phí khi sinh viên khi nhận bằng tốt nghiệp là do thay đổi số tiếu do bổ sung môn học mới hoặc thay đổi môn học mới sau khi kết thúc việc thu học phí.

Người mẹ nhận bằng tốt nghiệp thay con gái đã mất

Con gái qua đời vì bệnh ung thư vài tháng trước khi tốt nghiệp đại học, mẹ đã lên nhận bằng danh dự trong lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Trao bằng tốt nghiệp danh dự cho nữ sinh qua đời vì ung thư

Nguyễn Dạ Trầm, nữ sinh viên năm cuối qua đời vì bệnh ung thư khi đang làm luận văn tốt nghiệp ngành Kiến trúc sư.

Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc khoa Triết học với khóa luận điểm 10

Với nhiều môn học đạt điểm A, Trần Linh Trang (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) khiến nhiều người người nể phục với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Triết học.

Mong đợi gì ở giáo dục 2017?

Những nhà giáo dục, quan tâm tới giáo dục trăn trở về ngành trong năm 2016, dự đoán những điểm mới trong năm 2017.

Ra trường gần 1 năm, sinh viên vẫn chưa nhận được bằng

Dù đã một năm ra trường nhưng sinh viên học văn bằng hai vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp - sự việc xảy ra tại Trường ĐH Luật TP.HCM.

Sinh viên nữ bị ghi là "ông" trên bằng tốt nghiệp

-Sinh viên giới tính nữ nhưng bằng tốt nghiệp đại học là ghi là ông - sự việc xảy ra tại Trường ĐH Sài Gòn, TP.HCM.