
Rất nhiều biện pháp phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả đã được triển khai, song tới nay, vẫn còn nhiều người dân không phân biệt được sản phẩm thuốc/thực phẩm thật hay giả, dễ bị đánh lừa bởi hình thức bao bì, giá cả, quảng cáo trên mạng. Người tiêu dùng thu nhập thấp, nhất là ở khu vực miền núi, vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thường có lựa chọn mua sản phẩm giá rẻ, ít quan tâm đến chất lượng.

Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng đã tích cực “vào cuộc”.
Qua sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các cuộc họp, giao ban báo chí, hoặc qua các nền tảng công nghệ (Viber, Zalo) để truyền đạt thông tin định hướng một cách nhanh chóng, kịp thời, các cơ quan báo chí đã tích cực, chủ động xây dựng tuyến tin, bài tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả.
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin, văn bản của cấp có thẩm quyền, chỉ đạo, định hướng các đài phát thanh, truyền hình/đơn vị hoạt động truyền hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả; về sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, và tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo của cơ quan có thẩm quyền.
Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2025, trên các báo, tạp chí điện tử, chuyên trang của báo, tạp chí điện tử đã có tổng số 25.409 tin, bài tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả...
Những cơ quan báo chí có số tin, bài tuyên truyền nhiều nhất về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả gồm: Tạp chí Thương hiệu và Công luận; Báo Lao động; Báo Tuổi trẻ; Báo Công Thương; Báo Kinh tế đô thị...
Cơ quan báo chí có chỉ số lan tỏa cao về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả gồm: Báo Tiền phong, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Dân trí, Báo VnExpress…
Một số nội dung nổi bật được cơ quan báo chí tuyên truyền như: Chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả; Tuyên truyền chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, vi phạm bản quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Biện pháp hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Các cơ quan chức năng xử lý sai phạm về buôn bán, tàng trữ thuốc giả, thực phẩm giả…
Các nội dung tích cực chiếm khoảng 70%, phản ánh thành tựu của chiến dịch phòng chống thuốc giả, hoặc các giải pháp công nghệ phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả (như blockchain, mã QR).
Nội dung tiêu cực chiếm khoảng 25%, phản ánh các lỗ hổng quản lý, như thuốc giả len lỏi qua thương mại điện tử, chế tài xử phạt chưa đủ răn đe, và sự tinh vi của tội phạm. Một số bài báo đề cập mối lo ngại về sức khỏe người dân và uy tín doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thông tin giả.
Nội dung trung lập chiếm khoảng 5%, tập trung ở các bài phân tích chính sách, đề xuất giải pháp, hoặc báo cáo số liệu không mang tính chất đánh giá rõ rệt.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tăng cường truyền thông nhằm trang bị cho người dân khả năng tự nhận diện quảng cáo sai sự thật, “thổi phồng công dụng” sản phẩm, chủ động kiểm tra thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, công dụng, tính năng của thực phẩm trước khi sử dụng, và kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.


