Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h sáng 16/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo hướng đi của bão số 1. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo đến 4h ngày 17/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14.

Đến rạng sáng 18/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h; trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Tới 4h ngày 19/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần, trên khu vực phía Đông Bắc Bộ; sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và tiếp tục suy yếu.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động rất mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5-7m.

Tại cuộc họp ứng phó bão số 1 của Tổng cục Khí tượng thủy văn ngày 15/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá đây là một cơn bão mạnh với nhiều tác động nguy hiểm như gió mạnh tới cấp 10-12, giật cấp 14-15; kèm mưa lớn giông lốc, sóng lớn, nguy cơ sạt lở đất. Dự báo bão có cường độ mạnh dần lên và đạt cực đại khi vào Vịnh Bắc Bộ.