Xác định rõ xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và có ý nghĩa lớn đối với đời sống xã hội, Đảng bộ, chính quyền xã đã đề ra phương châm dựa vào nội lực là chính, đồng thời tranh thủ các nguồn lực xã hội với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng, khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự chủ của nhân dân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, mức thụ hưởng về đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao cho người dân.

Thời gian qua, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, đô thị văn minh. Ban Chỉ đạo xây dựng xã NTM, đô thị văn minh xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể gắn với từng phần việc phải hoàn thành và thời gian hoàn thành đối với từng thôn, tổ dân phố; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của người dân, từ đó có những điều chỉnh phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kết quả trong nhiệm kỳ xã Sơn Hà, Sơn Hải (cũ) được công nhận xã NTM nâng cao, xã Thái Niên được công nhận xã NTM và Thị trấn Phố Lu được công nhận đô thị loại 4, đô thị văn minh.
Đến nay diện mạo xã Bảo Thắng thay đổi rõ rệt, các tuyến đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang, điện phủ kín trên toàn xã, an ninh, chính trị ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm; nhiều công trình phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, đường giao thông được trải nhựa, xây dựng vỉa hè, đèn chiếu sáng đồng bộ. Tỉ trọng các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tương đối cân bằng; thu nhập trung bình của người dân đạt 77,5 triệu đồng/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2020; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; ứng dụng công nghệ cao; giá trị sản xuất trung bình đạt 133 triệu đồng/ha/năm; xã duy trì và phát triển các mô hình, vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, như vùng trồng chuối tiêu hồng, bưởi múc, bưởi da xanh, quế; chăn nuôi được đẩy mạnh với 59 trang trại sản xuất tập trung.
Sản xuất công nghiệp phát triển, với giá trị ước đạt 700 tỷ đồng; toàn xã có 1.100 hộ kinh doanh, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.000 tỷ đồng trong năm 2025. Phát triển văn hóa, xã hội và con người được chú trọng; giáo dục và đào tạo được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 2,27%.
Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bảo Thắng đã tạo được nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới. Trên nền tảng đã đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Bảo Thắng xác định tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng NTM phát triển bền vững theo hướng xanh-sạch-bản sắc-hạnh phúc.
Để đạt được mục tiêu này, xã đưa ra 3 nhiệm vụ đột phá với 7 nhiệm vụ trọng tâm.
Về kinh tế: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt 620 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 12%/ năm; thu nhập đầu người đến năm 2030 đạt bình quân 100 triệu đồng; giá trị sản xuất đến năm 2030 đạt 150 triệu/ha.
Về xã hội: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 75%; tỷ lệ trường học chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2030 còn 1,5%.
Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã Top đầu của tỉnh. Trong giai đoạn 2026-2030, Bảo Thắng tập trung phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn sinh thái. Chú trọng cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động, nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Đặc biệt là nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại với trọng tâm là đô thị Phố Lu phát triển theo định hướng “xanh - thông minh - hiện đại”.