Tối 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa khám phá chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Băng nhóm này do Chu Mạnh Cường (28 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu.

cho vay nang lai 1.png
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, Cường nuôi khoảng chục đàn em, bố trí ăn ở và trả mức lương từ 80 – 100 triệu đồng/năm. Cường phân chia khu vực hoạt động cho các đàn em, để cho vay nặng lãi tại địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Nhóm này cho vay nặng lãi, với lãi suất 500 – 550%/năm và đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

cho vay nang lai 2.png
Đối tượng Chu Mạnh Cường. Ảnh: CA
cho vay nang lai 3.png
Nhóm của Cường đã tạt sơn, chất bẩn vào nhà của nhiều khách hàng ở Bình Dương và TP.HCM để gây áp lực đòi nợ. Ảnh: CA

Cường cũng phân chia nhiệm vụ cho từng đàn em trong băng nhóm, với các nhiệm vụ như: tìm nguồn khách, đi đòi nợ, nhắn tin đe doạ…

Đặc biệt, nhóm của Cường có thuê nhân viên kế toán để tính toán việc làm ăn và các khoản lợi nhuận thu được.

Khi khách không trả lãi, Cường điều đàn em dùng sơn, chất bẩn tạt vào nhà để gây áp lực, buộc trả tiền. Công an xác định, nhóm của Cường đã tạt sơn, chất bẩn vào nhiều nhà khách hàng ở TP.Tân Uyên, Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và TP.HCM.

Khám xét nơi ở của Cường và đồng bọn, công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.