Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước sáng nay (15/3) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hoàng Ngọc (42 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vụ trộm - Ảnh: CACC

Trước đó, đồng phạm với Ngọc là Lê Cẩm Hoàng (33 tuổi, quê Đắk Nông) cũng đã bị Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) bắt giữ vì thực hiện một vụ trộm khác trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào ngày 26/1 (mùng 6 Tết), Ngọc và Hoàng rảo quanh các tuyến đường ở TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Khi đến Trường mầm non tư thục Sơn Ca thì Ngọc đột nhập vào bên trong để trộm tài sản, Hoàng đứng ngoài cảnh giới.

Khi vào bên trong, đối tượng Ngọc đã lấy đi nhiều tiền mặt và tài sản của trường rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Sau khi lấy được tiền thì cả hai chia nhau tiêu xài, riêng đối tượng Ngọc bỏ trốn về tỉnh Cà Mau. Theo trình báo của nhà trường, số tiền bị trộm là hơn 1 tỷ đồng.

Qua truy xét, công an xác định Ngọc chính là đối tượng thực hiện vụ trộm nên đã vận động ra đầu thú.

Biết mình bị công an truy bắt, đối tượng này mới đây đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi trộm cắp.