Theo CNN, sự cố xảy ra hôm 18/4 khi một đứa trẻ bò qua hàng rào ở phía bắc Nhà Trắng và vào được bên trong.

Các nhân viên Mật vụ Mỹ bế bé trai bò qua rào vào khuôn viên Nhà Trắng ngày 18/4. Ảnh: AP

Anthony Guglielmi, trưởng bộ phận truyền thông của Mật vụ Mỹ kể lại sự việc: “Đơn vị mặc đồng phục của Cơ quan Mật vụ hôm nay đã gặp một vị khách trẻ tuổi tò mò dọc theo hàng rào phía bắc của Nhà Trắng. Vị khách tí hon đã có mặt trong khuôn viên Nhà Trắng một thời gian ngắn. Các hệ thống an ninh của Nhà Trắng ngay lập tức báo động các nhân viên Mật vụ. Đứa trẻ sau đó đã nhanh chóng được đoàn tụ với bố mẹ”.

Đây không phải là lần đầu tiên một trẻ nhỏ “xuyên thủng” hàng rào bảo vệ nơi ở và làm việc của Tổng thống Mỹ.

Một sự cố tương tự từng xảy ra năm 2014, khi một em bé mới chập chững biết đi chui qua hàng rào vào khuôn viên Nhà Trắng ngay trước khi Tổng thống Mỹ khi đó - Barack Obama chuẩn bị phát biểu về vấn đề Iraq. Hành động đã dẫn đến sự phong tỏa tạm thời và Nhà Trắng phải trì hoãn thời điểm phát biểu của ông Obama.

Edwin Donovan, phát ngôn viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ lúc đó, chia sẻ một cách hóm hỉnh: “Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi cậu bé biết nói để thẩm vấn cậu ấy. Hiện tại, cậu bé đang có khoảng thời gian ‘tạm dừng cuộc chơi’ và được phép ra về cùng bố mẹ”.