Chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc sau một ngày làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 19 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra.

Bên cạnh các vấn đề kinh tế-xã hội, phục hồi kinh tế sau dịch và các nội dung khác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đặc biệt lưu ý về công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Ông yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội; củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống; quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm cướp giật trên đường phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị 

“Chúng ta đã bị mang tiếng rất nhiều về vấn đề này, nhất là nạn cướp giật. Có nhiều người vừa móc điện thoại ra nói chưa tròn câu đã bay mất điện thoại. Có những gia đình có hữu sự phải chạy đi vay mượn tiền đề vô bệnh viên lo lắng cho người thân thì bị móc túi lấy sạch, khổ chồng khổ. Bà con các nơi về TP, nghe nói TP văn minh rồi mất cảnh giác, thế là bị cướp giật, móc túi. Cướp giật công nhiên trên đường phố là không thể chấp nhận được, phải cương quyết triệt phá, xử lý nghiêm loại tội phạm này”, Bí thư Thành ủy chỉ đạo.

Người đứng đầu Thành ủy cũng lưu ý tăng cường trấn áp các loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên mạng, tội phạm xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình và trẻ em; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, nhất là thời gian cận Tết.

Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. 

Đặc biệt, phải triển khai mạnh mẽ Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Quy định số 1374 việc tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những bất cập, vi phạm; kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng mục tiêu, là khu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính khu vực, là hạt nhân của đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Tập trung giải quyết các khiếu kiện liên quan việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư, không để phát sinh phức tạp.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng trọng yếu, nhất là dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1); khẩn trương triển khai thực hiện dự án đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương); đường Vành đai 3 ; cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Rạch Xuyên Tâm và các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.