“Thay máu” hoàn toàn nhân sự cấp cao

Quá trình cơ cấu lại bộ máy nhân sự cấp cao tại PG Bank chưa kết thúc. Ngày 26/10, nhà băng này công bố thông tin về việc miễn nhiệm và thanh lý hợp đồng lao động đối với ông Đỗ Thành Công, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối tái thẩm định và phê duyệt kể từ ngày 23/10.

Ông Công làm việc tại PG Bank từ ngày 12/12/2021. Ngày 20/10, ông Đỗ Thành Công đã có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn vì lý do cá nhân.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/10 vừa qua, các cổ đông PG Bank cũng đã bỏ phiếu thông qua miễn nhiệm một loạt nhân sự thuộc HĐQT, đồng thời bầu các thành viên HĐQT và BKS mới.

Theo đó, miễn nhiệm ông Nguyễn Phi Hùng (Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Tiến Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Mạnh Hải (thành viên HĐQT), ông Oliver Schwarzhaupt (thành viên HĐQT), ông Nilesh Banglorewala (thành viên HĐQT độc lập), bà Dương Ánh Tuyết (Trưởng BKS) và ông Nguyễn Tuấn Vinh (thành viên BKS).

Đồng thời, đại hội đã bầu ông Phạm Mạnh Thắng, Tổng giám đốc làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Đào Phong Trúc Đại, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển KCN Việt Hưng, làm Phó chủ tịch HĐQT.

PG Bank cũng bổ nhiệm bà Đinh Thị Huyền Thanh, Phó Tổng giám đốc thường trực làm quyền Tổng giám đốc. Ông Vương Phúc Chính, Giám đốc khối dịch vụ ngân hàng bán lẻ, làm thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Thành Lâm, Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn và Đầu tư Đại Dương Xanh, làm thành viên HĐQT độc lập.

hdqt pg bank.jpg
HĐQT mới của PG Bank ra mắt tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/10.

Đối với nhân sự mới của Ban kiểm soát, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng kiểm toán nội bộ PG Bank, được bầu làm Trưởng ban kiểm soát. Ông Trịnh Minh Hoán, nguyên Kiểm toán trưởng – chuyên ngành I, Kiểm toán nhà nước, được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT là ai?

Trong số các thành viên HĐQT mới của PG Bank, ông Đào Phong Trúc Đại không chỉ gây chú ý bởi cái tên khá ấn tượng, ông còn là người điều hành một số doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Thành Công.

Ông Trúc Đại sinh năm 1975 tại Hải Phòng. Ông đang là Tổng giám đốc, thành viên HĐQT CTCP Đầu tư PV – Inconess (mã RGC). RGC hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực chính là sân golf.

Quý III/2023, RGC đạt doanh thu gần 33 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ dịch vụ golf. Tuy nhiên, RGC vẫn lỗ 4,4 tỷ đồng trong quý 3. Luỹ kế 9 tháng đầu năm công ty đạt doanh thu 100 tỷ đồng và lỗ sau thuế 8,6 tỷ đồng. Thậm chí, doanh nghiệp này còn báo lỗ 12 năm liên tiếp với số lỗ luỹ kế 169 tỷ đồng.

RGC đang triển khai 2 dự án lớn tại thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình bao gồm Khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng, diện tích 670 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 103 triệu USD và Dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái, diện tích 2.185 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 369 triệu USD. 

RGC thực chất là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Công. Năm 2018, RGC đã chấp thuận cho Công ty TNHH TCG Land, công ty do CTCP Tập đoàn Thành Công sở hữu 100% vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần sở hữu 75% vốn mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Hiện, Chủ tịch HĐQT của RGC là ông Nguyễn Anh Tuấn chính là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công. 

Ngoài vai trò Phó Chủ tịch HĐQT PG Bank, Tổng giám đốc PV – Inconess (RGC), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Phát triển KCN Việt Hưng, ông Đào Phong Trúc Đại còn là đại diện theo pháp luật tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Thành Công như: Công ty TNHH Phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam, Văn phòng đại diện CTCP Khu công nghiệp tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng, Văn phòng đại diện Công ty TNHH Thành Công Quảng Ninh, Văn phòng đại diện Công ty TNHH The Five Hạ Long.

Được biết, giai đoạn 1996 – 2004 ông Trúc Đại hoạt động trong ngành giao thông và tham gia hàng loạt dự án trên cả nước.

Từ tháng 7/2004-9/2007, ông làm Phó phòng Dự án đấu thầu, rồi Trưởng phòng quản lý dự án, Tổng Công ty Thành An – Bộ Quốc phòng. Sau đó ông Trúc Đại làm Phó Trưởng Ban quản lý dự án Chung cư Trung Hoà – Nhân Chính. 

Tháng 3/2008 đánh dấu cột mốc ông Trúc Đại bắt đầu tham gia vào lĩnh vực bất động sản với vai trò làm Phó Giám đốc Công ty địa ốc Ngân hàng Quân đội, Giám đốc CTCP Đầu tư địa ốc Mỹ Đình.

Đến tháng 9/2013 ông làm Phó Tổng Giám đốc PV – Inconess và trở thành thành viên HĐQT công ty này từ năm 2014 đến nay. Từ năm 2016 đến nay ông làm thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PV – Inconess.

Trong khi đó, tân Chủ tịch HĐQT PG Bank, ông Phạm Mạnh Thắng sinh năm 1962, nguyên là Phó Tổng giám đốc Vietcombank vừa nghỉ hưu theo chế độ từ 1/5/2023. 

Hai tháng sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, tháng 7/2023 ông Thắng được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc PG Bank thay ông Nguyễn Phi Hùng, người khi đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT. 

Đến ngày 23/10, ĐHĐCĐ bất thường của PG Bank bầu ông Phạm Mạnh Thắng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Ông Thắng có trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế - Học viện Ngân hàng; kỹ sư toán ứng dụng - Đại học Bách khoa Hà Nội; cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế quốc dân.

Ông từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh; Phó giám đốc chi nhánh Vietcombank tỉnh Quảng Ninh rồi Giám đốc Chi nhánh Vietcombank tỉnh Hải Dương.

Tháng 3/2014, ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc Vietcombank cho đến khi nghỉ hưu.