{keywords}

Tối 26/3, sự kiện “Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get On Ha Noi - Night of Dreams” đã diễn ra tại khu vực vườn nhãn Long Biên

{keywords}

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt tại đây từ 17h chiều để theo dõi chương trình

Du khách chăm chú theo dõi màn trình diễn thổi lửa

{keywords}

Đây là một sự kiện được du khách chờ đợi. Theo dự kiến ban đầu của ban tổ chức, sự kiện sẽ có 22 khinh khí cầu tỏa sáng, soi bóng bên dòng sông Hồng cùng đêm nhạc sôi động

{keywords}

Tuy nhiên, trên thực tế, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên chỉ có 6 khinh khí cầu tầm thấp được bay lên. Nhiều du khách tỏ ra hụt hẫng, tiếc nuối

Chị Hà Thu An (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình tôi đến đây từ 16h chiều. Tôi xin nghỉ việc sớm để đón bố mẹ, các con tới chiêm ngưỡng khinh khí cầu và đêm hoa đăng. Buổi chiều, do đến muộn, gia đình tôi không kịp mua vé trải nghiệm bay khinh khí cầu. Đến tối, tôi khá tiếc khi sự kiện không thực sự rực rỡ, lung linh, quy mô như mong đợi. Tôi đã tưởng tượng sẽ có thể chiêm ngưỡng khinh khí cầu bay lên cao, in bóng trên mặt sông Hồng".

Di chuyển từ xa tới đây, vợ chồng anh Hồ Hải (Ninh Bình) cũng khá hụt hẫng khi sự kiện bị ảnh hưởng do thời tiết. "Tôi từng lỡ hẹn với lễ hội khinh khí cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1/2022 nên rất mong chờ vào sự kiện này tại Hà Nội. Tuy nhiên khi tới đây thì tôi cũng được ban tổ chức thông báo về việc gió to, thời tiết không thuận lợi cho việc trình diễn khinh khí cầu tầm cao. Tuy hơi buồn nhưng tôi nghĩ đây cũng là điều không ai mong muốn", anh Hải chia sẻ.

Một số du khách trẻ hay các gia đình có con nhỏ thì vẫn khá hào hứng với màn trình diễn thổi lửa hay phần chụp ảnh cùng khinh khí cầu vào buổi tối. "Mình thấy phần trình diễn lửa khá thú vị, mới lạ, lần đầu chứng kiến. Buổi tối, chụp ảnh khinh khí cầu lung linh hơn ban ngày nữa", bạn Dương Thu Phương (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết.

{keywords}

Nhiều bạn nhỏ được cha mẹ đưa tới chiêm ngưỡng khinh khí cầu

{keywords}

Màn trình diễn lửa khá sôi động và thu hút

{keywords}

Lễ hội khinh khí cầu nằm trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hà Nội 2022", do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, hưởng ứng mở lại các hoạt động du lịch. Tại vườn nhãn Long Biên có 22 khinh khí cầu (gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m) được sử dụng trình diễn từ ngày 25/3 - 27/3. Du khách có thể tham khảo lịch trình sự kiện tại đây

Quang Minh

Cặp đôi U60 kỉ niệm 34 năm ngày cưới trên khinh khí cầu giữa trời Hà Nội

Cặp đôi U60 kỉ niệm 34 năm ngày cưới trên khinh khí cầu giữa trời Hà Nội

Nhân dịp kỉ niệm 34 năm ngày cưới, ông Đệ và bà Vui đã di chuyển hơn 50 km và chờ đợi 7 giờ đồng hồ để có thể bay khinh khí cầu, ngắm Hà Nội từ trên cao.

Chi tiết lịch trình, giá vé tham quan và trải nghiệm bay khinh khí cầu tại Hà Nội

Chi tiết lịch trình, giá vé tham quan và trải nghiệm bay khinh khí cầu tại Hà Nội

Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch bay và giá vé tham gia ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội vào cuối tuần này.

'Vạ vật' trong nắng nóng, chờ 7 tiếng để bay khinh khí cầu tại Hà Nội

'Vạ vật' trong nắng nóng, chờ 7 tiếng để bay khinh khí cầu tại Hà Nội

Nhiều du khách đã chờ đợi 6 tới 7 tiếng đồng hồ trong nắng nóng để có thể bay khinh khí cầu - một hoạt động tại lễ hội khinh khí cầu đang diễn ra tại khu vực vườn nhãn Long Biên (Hà Nội).