Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình và Cục Hải quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 lực lượng (2019-2024).

Theo đó, công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Cục Hải quan tỉnh luôn được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Hai đơn vị duy trì chế độ thông báo, trao đổi, kiểm tra, dự báo tình hình, bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu. 

Quản lý người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu, đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

Duy trì trao đổi các thông tin về tình hình an ninh biên giới, an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, về cơ chế chính sách kinh tế đối ngoại của nước láng giềng liên quan...

Về công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia,với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, BĐBP đã chủ động phối hợp cùng cơ quan Hải quan tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Thường xuyên thực hiện tuần tra, kiểm soát chung giữa hai đơn vị ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Trao đổi, phối hợp, cung cấp nhiều thông tin có giá trị liên quan về các đối tượng thuộc diện quản lý, theo dõi, có dấu hiệu, nguy cơ vi phạm pháp luật.

Tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn cùng chung tay, góp sức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Sử dụng máy soi hành lý, chó nghiệp vụ, hệ thống camera an ninh và các trang thiết bị chuyên dụng khác phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát cửa khẩu nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần gìn giữ, bảo vệ an ninh biên giới.

ảnh 1.jpg
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và Cục Hải quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 lực lượng. Ảnh: CTV

Trong 5 năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2019-2021 khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và các thời điểm như dịp cuối năm, các ngày lễ lớn của dân tộc, số lượt người, phương tiện và hàng hóa tăng đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ hoạt động của các loại tội phạm qua lại biên giới. Hai bên đã chủ động phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh quy trình kiểm tra, kiểm xuất xuất nhập cảnh tại CKQT Cha Lo trong thời gian xảy ra dịch để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và tạo thuận lợi cho lưu thông qua cửa khẩu.

Thường xuyên phối hợp tốt và thống nhất về tổ chức lực lượng trực tiếp tại cửa khẩu, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, kiểm soát tạo điều kiện cho từng lực lượng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, quy định của pháp luật tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, hành khách xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu.

ảnh 2.jpg
Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CTV

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Cục Hải quan tỉnh đã phối hợp, tổ chức 126 đợt tuần tra, kiểm soát với 518 lượt cán bộ, chiến sỹ, công chức tham gia. Phối hợp, bắt giữ, xử lý 51 vụ việc vi phạm của 4 doanh nghiệp và 51 cá nhân, tang vật vi phạm gồm 694,2kg pháo nổ, pháo hoa nổ các loại, 2.329 viên ma túy tổng hợp; 263,09kg ma túy đá; 8,401kg heroin; 28 cá thể động vật hoang dã; 2.000 lít dầu diesel; 21.700 khẩu trang y tế; gần 30 tấn gỗ các loại… 

Trong đó, phối hợp xác lập đấu tranh thành công 2 chuyên án (QB723P, QB9248P), bắt giữ 1 đối tượng, 4,98kg ma túy đá, 8,514kg cần sa, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời phối hợp tuần tra, kiểm soát trên địa bàn khu vực cảng biển nhằm phát hiện, xử lý các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy… các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Cục Hải quan tỉnh tiếp tục trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.