Hồi tháng 12/2025, nhiều sinh viên, cựu sinh viên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London “tố” đóng học phí hàng trăm triệu đồng để liên thông đại học, nhưng sau đó được thông báo văn bằng đại học không được Bộ GD-ĐT công nhận.

Đến tháng 2/2026, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và giải trình của trường, Bộ GD-ĐT đã thông báo kết quả kiểm tra tại trường này.

Chưa được cho phép vẫn cấp bằng quốc tế

Bộ GD-ĐT cho hay qua kiểm tra, trường không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cho phép liên kết đào tạo với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, trường này cũng không thuộc đối tượng được thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học theo quy định hiện hành. Dù vậy, trường vẫn triển khai tuyển sinh, tổ chức liên kết đào tạo và cấp văn bằng chứng chỉ của nước ngoài.

Đáng chú ý, trong quá trình tuyển sinh, đào tạo và quảng bá, trường sử dụng nhiều tên gọi khác nhau như “Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)”, “Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)”, “London College for Design & Fashion (Hanoi)”, “The London College for Fashion Studies”, “LCDF - Hà Nội” và một số tên khác.

Đặc biệt, việc sử dụng tên “Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)” trong thời gian dài có dấu hiệu cung cấp thông tin chưa chính xác về tư cách pháp lý, mô hình tổ chức, tính chất và cấp độ đào tạo, đồng thời có khả năng gây nhầm lẫn cho người học và xã hội.

Nhiều bất thường trong tuyển sinh, đào tạo

Đối với công tác tuyển sinh và quản lý người học, Bộ GD-ĐT cho biết hồ sơ đào tạo không bảo đảm theo quy định. Trong nhiều năm học, trường không có kế hoạch tuyển sinh, quy chế tuyển sinh, quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh, hồ sơ quản lý đào tạo, hồ sơ theo dõi kết quả học tập của người học. 

Đối với đội ngũ nhà giáo, hồ sơ quản lý chưa đầy đủ, nhiều trường hợp không có hồ sơ tuyển dụng theo quy định, chưa cung cấp được tài liệu chứng minh điều kiện chuyên môn, không có giấy phép lao động đối với giảng viên là người nước ngoài theo quy định.

Ngoài ra, đơn vị sử dụng lao động (Trường Cao đẳng nghề Thời trang London) không ký hợp đồng với đội ngũ giảng viên mà là Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London - Hà Nội. 

Đối với công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ, tài liệu được cung cấp cho thấy chưa ban hành quy định cụ thể về quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ; không có sổ sách theo dõi việc cấp phát, ký nhận văn bằng chứng chỉ; hồ sơ lưu trữ văn bằng không đầy đủ tương ứng với số lượng người học đã tốt nghiệp; văn bằng, chứng chỉ sử dụng tên cơ sở đào tạo không thống nhất với tên pháp lý của trường theo hồ sơ thành lập và cấp phép hoạt động.

Theo Bộ GD-ĐT, những bất cập, vi phạm nêu trên diễn ra trong nhiều năm với số lượng lớn người học gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học; có dấu hiệu không minh bạch trong hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài. 

Tuy nhiên, tại thời điểm ban hành văn bản kết luận, Bộ GD-ĐT cho biết chưa đủ căn cứ để xác định đầy đủ chủ thể vi phạm, phạm vi trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các nội dung có dấu hiệu vi phạm cần tiếp tục xác minh làm rõ được chuyển cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

z7312221905669 4957279160f36e70ed1fcb2e7773479f 1005.jpg
Người học bức xúc vì văn bằng đại học không được công nhận. Ảnh: Thúy Nga

Bộ GD-ĐT yêu cầu Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London sử dụng đúng tên pháp lý của trường đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập.

Trường không tổ chức tuyển sinh đối với các chương trình đào tạo với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và không triển khai các chương trình đào tạo có yếu tố liên kết với nước ngoài, chương trình sử dụng văn bằng, chứng chỉ nước ngoài, các chương trình đào tạo tại địa điểm thuộc quản lý của trường khi chưa bảo đảm quy định của pháp luật Việt Nam.

Trường cần chuẩn bị phương án bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, gồm người đã tốt nghiệp và người đang theo học, để thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sau khi vụ việc được xác minh, xử lý.