Chiều 5/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đã tới thăm đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc (Hà Nội). 

Hoạt động này diễn ra ngay sau cuộc hội đàm chính thức giữa hai Bộ trưởng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã giới thiệu sơ bộ với ông Winston Peters lịch sử của di tích đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm; các hoạt động sinh hoạt, vui chơi của người dân và du khách xung quanh địa điểm nổi tiếng này.

Sau đó, hai Bộ trưởng cùng thưởng thức cà phê ở quán cà phê Thủy Tạ. Lúc này, Hà Nội đổ cơn mưa, bầu không khí trở nên quang đãng, mát mẻ. Hai Bộ trưởng cùng trao đổi về quan hệ và tiềm năng hợp tác của hai nước. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters uống một tách cà phê sữa và cùng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thưởng thức bánh Pavlova - bánh xốp phủ kem và trái cây. Đây là loại bánh đặc trưng của New Zealand.

Đặc biệt hơn, chiếc bánh Pavlova được trang trí bằng kiwi xanh, chanh leo, thanh long và bơ xanh. Trong đó, chanh leo, thanh long và bơ xanh là 3 loại quả New Zealand đã và đang hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển những năm qua, với mục tiêu tạo được những giống cây mới có chất lượng cao, hướng tới mục tiêu xuất khẩu. 

Hợp tác về nông nghiệp là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. 

W-1HAI_6252.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand thăm đền Ngọc Sơn.
W-1HAI_6384.jpg
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn giới thiệu về Hồ Gươm, Tháp Bút, truyền thuyết "trả gươm cho rùa thần".
W-1HAI_6457.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters bên cầu Thê Húc.
W-1HAI_6688.jpg
Hai Bộ trưởng thưởng thức cà phê và bánh kem.
W-1HAI_3590.jpg
Món bánh kem sử dụng nguyên liệu là các loại quả đặc trưng và thế mạnh của hai nước.
W-1HAI_6773.jpg
Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên nhà hàng Thuỷ Tạ