Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. Ảnh: AP

“Điều này sẽ không xảy ra”, ông Wallace nói trong cuộc phỏng vấn với The Economist khi bình luận về việc trở thành người kế nhiệm ông Jens Stoltenberg làm Tổng thư ký NATO. Theo ông, Mỹ muốn mở rộng quyền hạn của Tổng thư ký đương nhiệm.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng, Washington có thể muốn có một thủ tướng đảm nhận vị trí này. Theo The Economist, Washington có thể đã cân nhắc ứng cử viên tiềm năng là Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, nhưng ông Rutte được cho là đã từ chối lời đề nghị nhiều lần.

Trong khi đó, các nguồn tin của ông Wallace cho hay, quá trình lựa chọn người kế nhiệm ông Stoltenberg vẫn còn bỏ ngỏ.

Dự kiến ông Stoltenberg sẽ nghỉ hưu từ tháng 9 tới. Khối quân sự này đang gặp khó khăn trong việc quyết định nhân sự thay thế trước Hội nghị thượng đỉnh vào giữa tháng 7 tới ở Lithuania. Nhiều nguồn tin cho biết, ông Stoltenberg sẽ được yêu cầu kéo dài nhiệm kỳ thêm một năm nữa.

Kho vũ khí của NATO đã cạn kiệt

Kho vũ khí của NATO đã cạn kiệt

Phát biểu tại Đức hôm 19/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, liên minh này cần một ngành công nghiệp mạnh mẽ hơn để làm đầy kho vũ khí và đạn dược đã cạn kiệt sau một năm cung cấp cho Kiev.