Cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO khai mạc hôm nay (15/6) ở Brussels, Bỉ. Phát biểu bên lề hội nghị, ông Stoltenberg cho hay: “Ukraine đã xúc tiến chiến dịch phản công. Những gì chúng ta đang chứng kiến là giao tranh dữ dội. Vẫn còn sớm nhưng chúng ta cũng thấy người Ukraine đang đạt được các bước tiến và Ukraine có thể giành lại quyền kiểm soát các lãnh thổ”.

Ông Jens Stoltenberg trả lời phỏng vấn báo chí bên ngoài trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Theo báo Guardian, Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh, sự trợ giúp của các đồng minh NATO dành cho Kiev suốt nhiều tháng “thực sự tạo ra sự khác biệt trên chiến trường". Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này sẽ xem xét làm thế nào để duy trì sự hỗ trợ trong cuộc họp ngày hôm nay.

Na Uy, Đan Mạch cấp thêm đạn pháo cho Kiev

Hai quốc gia Bắc Âu đã nhất trí gửi thêm 9.000 quả đạn pháo cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjørn Arild Gram cho biết: “Ukraine đang có nhu cầu cấp thiết về đạn pháo. Chúng tôi do đó đã quyết định phối hợp cùng Đan Mạch để có lô viện trợ mới, để Ukraine nhận được đạn dược nhanh nhất có thể”.

Ông Gram quả quyết, Oslo sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev chừng nào cuộc xung đột với Nga còn tiếp diễn.