Có tên khoa học là “Jacaranda mimosifolia D. Don”, phượng tím có nguồn gốc từ châu Mỹ, sinh trưởng và phát triển ở nơi có khí hậu mát mẻ và thổ nhưỡng thích hợp. Ở Việt Nam, phượng tím được trồng nhiều nhất ở Đà Lạt. Là một loài thực vật thuộc họ chùm ớt, có thân gỗ, khi trưởng thành cao khoảng 10m đến 15m, tán lá tỏa rộng, lá kép. Hoa phượng tím nở theo từng chùm, cánh hoa mềm mại có hình chuông, mùa hoa nở kéo dài từ 3 đến 4 tháng. Mỗi độ xuân về, Đà Lạt lại khoác lên mình sắc phượng tím dịu dàng lung linh trong nắng, trữ tình và nên thơ. 

Bộ tem bưu chính "Phượng tím" được thiết kế bởi họa sĩ Nguyễn Quang Vinh.

Nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sự đa dạng khí hậu, sinh học của Việt Nam, ngày 30/3 tới, Bộ TT&TT sẽ phát hành bộ tem bưu chính “Phượng tím”, gồm 1 mẫu tem khuôn khổ 54 x 37 mm và 1 blốc tem khuôn khổ 105 x 80 mm. Bộ tem sẽ được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 30/3/2023 đến ngày 31/12/2024.

Bộ tem “Phượng tím” do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, bằng thủ pháp sử dụng màu nước tempera. Họa sĩ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã đặc tả cấu trúc loài hoa phượng tím sắc nét và tươi mới khiến chất liệu này trở nên hấp dẫn, thu hút hơn bởi sắc thái cổ kính và hiện đại đan xen.

Blốc tem "Phượng tím" có khuôn khổ 105 x 80 mm. 

Ngoài ra, để làm phong phú các sản phẩm tem chơi phục vụ khách hàng và người sưu tập, Vietnam Post còn thiết kế 5 con dấu ngày phát hành đầu tiên có hình ảnh phù hợp với loài hoa phượng tím, trong đó có 1 con dấu mang địa danh Đà Lạt.

Trước đó, Bộ TT&TT đã phát hành một số bộ tem bưu chính giới thiệu về Đà Lạt với các loài hoa lan phong phú như bộ tem “Hoa Đà Lạt” gồm 6 mẫu, phát hành ngày 23/9/1989; bộ tem “Hoa phong lan (Kỷ niệm 100 năm thành phố Đà Lạt)” gồm 4 mẫu, phát hành ngày 16/6/1993.