Chiều 13/9, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê ký hai công văn gửi 5 bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện bộ/ngành và Sở Y tế Hà Nội liên quan việc cấp cứu, điều trị nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.

Các bệnh viện trung ương nhận chỉ đạo từ Bộ Y tế gồm Bạch Mai, E, Đại học Y Hà Nội, 103 và Bưu Điện. Đây là các bệnh viện đang tiếp nhận điều trị nạn nhân vụ cháy.

Tại Hà Nội, Bênh viện Đa khoa Hà Đông, Đống Đa, Xanh Pôn là các cơ sở đang điều trị bệnh nhân. 

Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh gọi việc cấp cứu trong vụ cháy này là “cấp cứu thảm họa”. Ông Khuê đề nghị 5 bệnh viện trên và các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội cần tập trung mọi nguồn lực huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện trang thiết bị cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn.

“Trước mắt tập trung cứu chữa, chưa thu các khoản phí, quan tâm chăm sóc về sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn, người nhà vượt qua khủng hoảng, an tâm điều trị”, công văn nêu rõ ý kiến chỉ đạo, cùng đó tạo điều kiện cho người nhà nạn nhân tìm kiếm người thân.

Một bệnh nhân đa chấn thương, gãy xương, được bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phẫu thuật ngay rạng sáng 13/9. Ảnh: Thạch Thảo 

Trước đó, ngay khi nhận được thông tin của Sở Y tế Hà Nội (qua đường dây nóng) về việc xảy ra vụ cháy chung cư mini 9 tầng tại Khương Hạ quận Thanh Xuân, lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường cùng Sở Y tế điều động lực lượng ứng trực cấp cứu, xe cứu thương của các bệnh viện trung ương và bệnh viện bộ/ngành tham gia cấp cứu người bị nạn. 

Liên quan vụ cháy này, Công an TP.Hà Nội thông tin ban đầu cho biết các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong.

Nhiều nạn nhân được đưa vào điều trị tại các bệnh viện, một số ca đa chấn thương phải phẫu thuật. Nhiều trường hợp khác sau khi được sơ cứu, theo dõi sức khỏe đã được ra viện.