Trong cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 6 năm ngoái, “ông Trump đã chuyển chủ đề sang cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, ám chỉ về khả năng kinh tế của Trung Quốc và mong ông Tập Cận Bình có thể giúp đỡ nhằm đảm bảo ông Trump sẽ tái đắc cử tổng thống”, Reuters trích một đoạn trong cuốn sách do Bolton viết.

{keywords}
Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Ảnh: AP

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng ông Bolton viết “hoàn toàn sai sự thật”. “Tôi cũng có mặt trong cuộc gặp đó. Liệu tôi có nhớ về một thứ ‘điên rồ’ như vậy không? Tất nhiên là tôi sẽ nhớ. Tôi đảm bảo việc (Tổng thống Donald Trump nhờ Chủ tịch Tập Cận Bình) không bao giờ xảy ra. Thật điên rồ”, ông Lighthizer nói trong phiên điều trần ở thượng viện.

Ông Bolton là chính trị gia có tư tưởng cứng rắn từng làm việc trong chính quyền Trump từ tháng 4/2018. Nhưng Tổng thống Trump sa thải ông này vào tháng 9/2019, do bất đồng về các chính sách đối ngoại, nhất là về cách tiếp cận và giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Tuấn Trần