Bùi Thanh Sơn

Cập nhập tin tức Bùi Thanh Sơn

Việt Nam là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược mới của Canada

Chiều ngày 13/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Mélanie Joly, Bộ trưởng Ngoại giao Canada nhân dịp sang thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đối thoại với thanh niên

Ngày 23/3, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra buổi đối thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn viên, thanh niên Bộ Ngoại giao với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao trẻ bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại”.

Việt Nam và Mỹ thúc đẩy chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao trong năm nay

Thông tin được hai bên nêu ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper vào sáng nay (23/3).

Việt Nam hoan nghênh Thủ tướng Malaysia thăm chính thức

Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay (20/3).

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam điện đàm với hai ngoại trưởng Nga và Ukraine

Việt Nam chân thành mong muốn Nga và Ukraine kiềm chế, giảm căng thẳng và tiếp tục nỗ lực đối thoại nhằm tìm giải pháp lâu dài.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga: Cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán người Việt khỏi vùng chiến sự

Tối ngày 15/3 (giờ Hà Nội), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov.

Việt Nam chú trọng bảo đảm quyền con người một cách toàn diện

Ngày 2/3, trong khuôn khổ phiên họp cấp cao Khóa họp thường kỳ lần thứ 49 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng đoàn Việt Nam đã có thông điệp trực tuyến quan trọng.

Việt Nam-Hàn Quốc là 'những người bạn thực sự của nhau'

Ngày 18/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn hãng tin Maeil (Hàn Quốc), đưa ra những điểm nhấn quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc cũng như phương hướng để thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Tình hình sức khoẻ của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sau khi mắc Covid-19

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng chiều nay (17/2) xác nhận, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dương tính với SARS-CoV-2, hiện nay sức khỏe ổn định.

Dòng họ Lý tại Hàn Quốc vun đắp tình hữu nghị hai dân tộc Việt-Hàn

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đánh giá nhiều thế hệ hai dòng họ Lý đã có đóng góp vào sự phát triển của đất nước Hàn Quốc, có các hoạt động thiết thực, hỗ trợ quê hương, vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Việt Nam - Hàn Quốc dự kiến sẽ nâng cấp quan hệ song phương

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, Việt Nam - Hàn Quốc đã và đang tích cực chuẩn bị và triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dự kiến sẽ chính thức nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương.

Chủ tịch nước chúc Tết kiều bào, đánh trống khai hội mừng xuân

Trong không khí cả nước náo nức đón chào một mùa xuân mới đang về, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống khai xuân. 

Thủ tướng: Niềm tin của quốc tế và doanh nghiệp với Việt Nam ngày càng tăng

Thủ tướng cho biết, qua những khó khăn, niềm tin của quốc tế, của các doanh nghiệp, đối tác với Việt Nam càng tăng lên.

Thành công Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Việt Nam luôn lắng nghe, tìm điểm đồng, giải quyết thỏa đáng quan tâm của các nước liên quan, chính vì vậy tạo nên sắc thái riêng trong bản sắc, trong quá trình tham gia.

Điều tâm đắc của Bộ trưởng khi Việt Nam hoàn thành trọng trách tại Liên Hợp Quốc

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chiều nay chủ trì họp báo quốc tế về việc Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021.

Kiều bào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hình ảnh, uy tín đất nước

Đồng bào ta ở nước ngoài đã góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hình ảnh, uy tín đất nước và vị thế của cộng đồng người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế.

Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

Bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với chủ đề: Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Lào sẽ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/12.

Trường phái đối ngoại của Việt Nam tạo ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế

“Trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", đã tạo ấn tượng sâu sắc với nhiều bạn bè quốc tế và cần được lan tỏa.

Nghiên cứu Đại sứ quán ảo trên nền ngoại giao số trực tuyến

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nói về Đại sứ quán ảo được một số nước áp dụng mà Việt Nam có thể cân nhắc nhằm mở rộng tầm bao phủ đến những khu vực kiêm nhiệm.